Hơn 400.000 chiến sĩ quân đội cùng hàng nghìn phương tiện tham gia ứng phó bão số 1

(CLO) Đại diện của Bộ Quốc phòng cho biết, ngay sau khi có thông tin về bão, đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện để ứng phó bão. Lực lượng quân đội có 416.419 cán bộ chiến sĩ, hơn 5.000 phương tiện ô tô, xe đặc chủng..., tham gia ứng phó bão.

Sáng nay (18/7), tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tiến, phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp về ứng phó với bão số 1.

Tại cuộc họp, đại diện của Bộ Quốc phòng đã cho biết, ngay sau khi có thông tin về bão, đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện để ứng phó bão. Lực lượng quân đội có 416.419 cán bộ chiến sĩ, hơn 5.000 phương tiện ô tô, xe đặc chủng..., tham gia ứng phó bão.

hon 400000 chien si quan doi cung hang nghin phuong tien tham gia ung pho bao so 1 hinh 1

Ông Nguyễn Văn Tiến, phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp về ứng phó với bão số 1.

Đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến sáng 18/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 12.668 phương tiện/29.812 lao động từ Quảng Ninh đến Ninh Bình biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú, tránh.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 183 tàu biển và 259 phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 1 để có phương án đảm bảo an toàn.

Về tình hình nuôi trồng thủy sản, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 119.803 ha; 3.154 lều, chòi canh; 22.973 lồng/bè. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành sơ tán dân trên lồng bè.

Đến 7h sáng nay, tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 606 người, Hải Phòng 1.971 người). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.

Ông Nguyễn Văn Tiến cũng cho biết, trong ngày 17/7 vừa qua, có 2 tàu bị đắm do gió mùa tây nam và sóng biển; 117 nhà bị sập đổ, tốc mái (Bến Tre 27, Hậu Giang 14, Kiên Giang 30, Sóc Trăng 1, Vĩnh Long 11, Cà Mau 34).

hon 400000 chien si quan doi cung hang nghin phuong tien tham gia ung pho bao so 1 hinh 2

"Thiệt hại về tài sản ở khu vực tỉnh Hậu Giang và Cà Mau không trực tiếp do bão số 1. Tuy nhiên, cơn bão này tác động một phần đến khí quyển, hút gió mùa tây nam khiến sóng và nước biển dâng cao hơn, gió mùa mạnh hơn", ông Tiến nói.

Cập nhật tình hình tàu bị đắm tại Cà Mau, diện Bộ Quốc phòng cho biết, vị trí tàu đắm cách phía tây bắc Côn Đảo 22 hải lý. Trong khi đó, tàu Cà Mau 8068 DF đắm khiến 5 người gặp nạn, đã được một tàu khác cứu hộ an toàn.

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, trong hai ngày 18 và 19/7, dự báo khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: