Theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do UBND xã Tân Dĩnh lập, ngày 29/3/2026, Phòng Kinh tế UBND xã Tân Dĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Đức Hạnh (SN 1975, trú thôn Dương Sơn, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh).
Cơ quan chức năng xác định ông Hạnh đã thực hiện hành vi hủy hoại đất khi tự ý bóc lớp đất màu, đổ lẫn đất đồi, đá ghềnh lên bề mặt đất chuyên trồng lúa nước tại khu vực xứ đồng Máng Xẻ, thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh.
Theo biên bản và các tài liệu xác minh, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 6.957,9m2, thuộc 22 thửa đất tại tờ bản đồ số 65. Việc đổ đất đá khiến lớp đất canh tác bị thay đổi, làm suy giảm chất lượng đất, mất tầng đất màu và dẫn đến mất khả năng sử dụng vào mục đích trồng lúa nước.
Các thửa đất bị ảnh hưởng nằm rải rác tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh với diện tích từ vài chục đến hàng trăm mét vuông mỗi thửa. Trong đó có những thửa diện tích lớn như thửa 398 rộng 838,3m2, thửa 386 rộng 881,2m2.
Trước đó, ngày 26/3/2026, UBND xã Tân Dĩnh đã tổ chức buổi làm việc với đại diện thôn Vinh Sơn cùng nhiều hộ dân liên quan để kiểm tra hiện trạng khu đất. Biên bản làm việc thể hiện chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng nhiều thửa ruộng bị bóc đất màu, san gạt bề mặt.
Theo nội dung làm việc, ông Nguyễn Đức Hạnh được xác định là người nhận chuyển nhượng và trực tiếp thực hiện việc đổ vật liệu lên các thửa đất. Ông Hạnh được cho là đã nhận chuyển nhượng, canh tác các thửa đất này từ cuối năm 2021.
Đến ngày 3/4/2026, Phòng Kinh tế UBND xã Tân Dĩnh tiếp tục lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc. Cơ quan chức năng cho biết ông Nguyễn Đức Hạnh vắng mặt dù đã được gửi giấy mời làm việc hợp lệ.
Căn cứ hồ sơ, UBND xã Tân Dĩnh xác định hành vi của ông Hạnh vi phạm điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Đức Hạnh bị phạt 40 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.
Quyết định cũng nêu rõ toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do người vi phạm chi trả. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.
Việc gần 7.000m2 đất chuyên trồng lúa bị hủy hoại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tự ý san lấp, thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Theo các chuyên gia lĩnh vực đất đai, hành vi làm biến dạng tầng canh tác, đổ đất đá khiến đất mất khả năng sản xuất nông nghiệp không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đất trồng lúa và an ninh lương thực lâu dài.
Hiện vụ việc đang được UBND xã Tân Dĩnh tiếp tục giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả của người vi phạm.