Hỗn loạn do thiếu tiền mặt bao trùm bóng tối lên khắp Myanmar

Chủ nhật, 20/06/2021 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng thiếu tiền mặt của Myanmar đang tiếp tục diễn ra khi các ngân hàng tăng cường hạn chế rút tiền sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 và dẫn đến sự hỗn loạn tâm lý người dân cũng như gián đoạn mọi hoạt động kinh doanh trên khắp Myanmar.

Một người tiêu dùng Myanmar mua rau tại chợ địa phương vào ngày 15 tháng 6. Mọi người đang dần trở lại mua sắm và làm việc, nhưng vẫn tiếp tục lo ngại về tình trạng thiếu tiền mặt. Ảnh: Nikkei.

Một người tiêu dùng Myanmar mua rau tại chợ địa phương vào ngày 15 tháng 6. Mọi người đang dần trở lại mua sắm và làm việc, nhưng vẫn tiếp tục lo ngại về tình trạng thiếu tiền mặt. Ảnh: Nikkei.

Tình trạng thiếu hụt tiền mặt tại Myanmar khó có thể sớm được giải quyết, vì ngân hàng Trung ương nước này hoàn toàn không muốn tăng cung tiền mặt, lo ngại vì sự sụt giá của đồng tiền quốc gia, đồng kyat, và lạm phát. Với việc nhiều nhân viên và nhà cung cấp yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại.

Ngân hàng KBZ, ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Myanmar, cho phép người gửi tiền rút tối đa 200.000 kyat tiền mặt từ các máy rút tiền tự động mỗi tuần. Nhưng do chỉ có thể rút tiền tại một số máy ATM hạn chế nên người gửi tiền đổ xô về những địa điểm rút tiền từ sáng sớm và ngay lập tức xếp thành hàng dài hơn 100 người.

Sự đình trệ của các dịch vụ ngân hàng ban đầu bắt đầu do các chủ ngân hàng tham gia vào phong trào bất tuân dân sự để phản đối cuộc đảo chính quân sự, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực tại các ngân hàng. Đến nay, tình hình trên vẫn cho thấy có ít dấu hiệu cải thiện, mặc dù các nhân viên ngân hàng đã trở lại làm việc kể từ giữa tháng 4 dưới các cuộc đàn áp gay gắt của quân đội đối với những người biểu tình.

Người tiêu dùng vẫn lo ngại rằng tiền mặt, một khi đã gửi thì không thể rút ra được, điều này đã tiếp thêm dầu và lửa cho những nỗ lực rút tiền mặt liên tục.

Các công ty nước ngoài hoạt động tại Myanmar cho biết họ không thể đối phó với nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên địa phương trong việc trả lương bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản ngân hàng. Ngày càng nhiều nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác cũng đang yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.

Makro Myanmar, một nhà bán buôn lớn có trụ sở tại Thái Lan, đã ngừng giao dịch bằng thẻ tín dụng trong tháng này và hiện chỉ chấp nhận tiền mặt.

Về mặt lý thuyết, vấn đề có thể được giải quyết nếu Ngân hàng trung ương in thêm tiền giấy và cung cấp cho các ngân hàng. Nhưng các chuyên gia tài chính tin rằng Ngân hàng trung ương sẽ từ chối làm như vậy vì lo ngại rằng việc tăng lượng tiền mặt trong lưu thông sẽ làm giảm giá trị của đồng kyat và gây ra lạm phát. Dòng tiền gửi một chiều đã khiến các ngân hàng thương mại rơi vào thế bấp bênh.

Một nhân viên ngân hàng nước ngoài cho biết: “Càng cung cấp nhiều tiền mặt thì sẽ càng có nhiều người rút tiền mặt và chuyển nó sang USD như một loại tiền tệ an toàn. Ngân hàng trung ương sợ điều kiện kinh doanh của các ngân hàng xấu đi và đồng kyat mất giá.”

Tính đến thứ 6 tuần này, đồng kyat được báo giá ở mức 1,595-1,605/USD tại các ngân hàng thương mại, giảm 17% so với tỷ giá hối đoái trước cuộc đảo chính. Tỷ giá từng giảm xuống dưới 1.700 kyat vào tháng 5, khiến ngân hàng trung ương phải thực hiện các biện pháp can thiệp vào thị trường bán USD.

Những báo cáo Di động Cộng đồng COVID-19 của Google đã chỉ ra rằng mức độ người dân ra ngoài nơi công cộng ở Myanmar đã trở lại gần với mức trước cuộc đảo chính. Ví dụ, tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giải trí ở Yangon, mức độ khách hàng tạm thời giảm xuống 90% so với mức trước đại dịch nhưng đã ổn định trở lại khoảng 50%.

Tuy nhiên, tiêu dùng vẫn hoạt động rất chậm chạp do thiếu tiền mặt và giá cả tăng cao, cùng với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp do các hoạt động của công ty chậm lại.

Một người đàn ông bán hàng rong cho biết: “Mọi người đã ra ngoài làm việc rất đông nhưng họ hoàn toàn không mua nhiều hàng hóa bởi vì họ cắt giảm chi tiêu đến mức tối thiểu.”

Còn một thanh niên bán buôn gạo, 33 tuổi, cho hay: “Tôi đã từng thanh toán tiền mua gạo qua chuyển khoản ngân hàng, nhưng các công ty môi giới hiện từ chối bán trừ khi tôi thanh toán bằng tiền mặt.”

Giá lương thực chính đã tăng từ đầu tháng 5, ước tính từ 10% đến 15%. Giá xăng nhập khẩu cao hơn đã làm tăng chi phí phân phối sản phẩm, và do đó giá thịt gia cầm và thịt lợn cũng tăng theo.

Theo công ty nghiên cứu IHS Market của Anh, chỉ số nhà quản trị mua hàng trong lĩnh vực sản xuất đạt 39,7 vào tháng 5, tăng từ mức 33,0 vào tháng 4. Nhưng chỉ số PMI vẫn thấp hơn nhiều so với mức 50, mức cho thấy rằng các nhà sản xuất đã bắt đầu nhận thấy sự cải thiện trong kinh doanh. Dòng vốn bị đình trệ đã khiến cho việc thu mua nguyên liệu và các nhu yếu phẩm khác cũng bị đình trệ theo.

Ngân hàng trung ương Myanmar đã nhấn mạnh sự an toàn của tiền gửi ngân hàng trong một nỗ lực tuyệt vọng để khuyến khích người dân tiếp tục gửi tiền của họ. Vào đầu tháng 5, các ngân hàng cho phép mở “tài khoản đặc biệt” không giới hạn số lần rút tiền, với một số điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy có thể được người tiêu dùng coi là đồng nghĩa với việc các ngân hàng thương mại vẫn đang vật lộn với tình trạng thiếu tiền mặt, khiến các chủ tài khoản không muốn gửi tiền. Do lòng tin của người dân vào các ngân hàng bị tổn hại bởi cuộc đảo chính nên mọi thứ dường như khó có thể sớm phục hồi và tình trạng hỗn loạn tại Myanmar dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian nữa.

Huy Hoàng

Tin khác

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp