Hơn một nửa người trưởng thành tại EU tiêm chủng đầy đủ vắc xin COVID-19

Thứ sáu, 23/07/2021 08:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) EU hôm thứ Năm (22/7) cho biết hơn một nửa dân số trưởng thành với 200 triệu người châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng con số này vẫn không đạt mục tiêu 70% mà họ đặt ra vào mùa hè.

Hơn một nửa số người trưởng thành tại EU đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 - Ảnh: AFP

Hơn một nửa số người trưởng thành tại EU đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Dana Spinant nói rằng, dựa trên dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu "54,7% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ hai liều hoặc một liều với vắc xin Johnson & Johnson".

Bà nói thêm: “Chúng tôi có 68,4% người lớn ở EU đã tiêm liều đầu tiên”.

“Hiện chúng tôi nằm trong số các khu vực trên thế giới đã tiêm chủng nhiều nhất, nhưng điều quan trọng là sự tiến bộ này phải được phân bổ một cách cân bằng hơn để không có ổ dịch virus Corona có thể lây lan và đột biến”, bà nhấn mạnh.

Việc triển khai của EU bắt đầu chậm hơn ở Anh và Hoa Kỳ do nguồn cung thiếu hụt đã bị chỉ trích nặng nề trong những tháng đầu năm. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều phối các đơn đặt hàng vắc xin cho 27 quốc gia thành viên, là đối tượng của những sự phàn nàn.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo vào ngày 10/7 rằng EU có đủ vắc xin để tiêm chủng cho "ít nhất 70% dân số trưởng thành trong tháng này".

Theo dữ liệu chính thức, Liên minh châu Âu đang sở hữu hơn 440 triệu liều vắc xin COVID-19. Con số này tương đương với 98,4 liều trên 100 dân, trong khi Hoa Kỳ là 102,4 trên 100 dân.

Đức báo cáo tỷ lệ mắc bệnh là 12,2 trường hợp mới trên 100.000 người trong bảy ngày qua - cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ vào đầu tháng 7 - Ảnh: Reuters

Đức báo cáo tỷ lệ mắc bệnh là 12,2 trường hợp mới trên 100.000 người trong bảy ngày qua - cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ vào đầu tháng 7 - Ảnh: Reuters

Biến thể Delta đe dọa và các biện pháp đối phó

Mặc dù đã đặt hàng vắc xin cho đa số dân chúng, nhưng tỷ lệ tiêm chủng tại EU vẫn diễn ra chậm chạp. Điều này khiến các chính phủ lo lắng khi biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết các ca nhiễm mới ở Đức đang tăng lên "theo cấp số nhân" và bà kêu gọi nhiều người Đức hơn nữa tham gia tiêm chủng.

“Số lượng các ca nhiễm đã tăng trở lại trong vài ngày nay, với một động lực rõ ràng và theo tôi là đáng lo ngại. Toàn bộ điều này được thúc đẩy bởi biến thể Delta của virus Corona”, bà Merkel phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin hôm thứ Năm (22/7).

Đức đã chứng kiến ​​tỷ lệ mắc mới là 12,2 trường hợp trên 100.000 người trong bảy ngày qua - cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ vào đầu tháng Bảy. Bà Merkel nói: “Với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng, có thể là chúng ta cần đưa ra các biện pháp bổ sung”.

Đức là một trong nhiều quốc gia châu Âu đang chứng kiến ​​các trường hợp gia tăng trong những tuần gần đây do biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã cảnh báo về sự bất ổn kinh tế ngày càng tăng do biến thể Delta gây ra, khi ngân hàng này duy trì biện pháp kích thích mạnh mẽ cho khu vực đồng euro sau cuộc họp của hội đồng quản trị gồm 25 thành viên.

Pháp trong tuần này đã đưa ra các quy định mới yêu cầu cái gọi là giấy chứng nhận sức khỏe cho tất cả các sự kiện hoặc địa điểm có hơn 50 người trước khi được mở rộng cho các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm mua sắm vào tháng 8. Mọi người Pháp cần xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính để được tiếp cận các khu vực công cộng, sau khi quốc gia này báo cáo hơn 21.000 ca nhiễm mới vào thứ Tư (21/7), mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm.

Hôm qua (22/7), Chính phủ Ý cũng đang tìm cách ngăn chặn sự gia tăng mới các ca nhiễm COVID-19 khi ra sắc lệnh yêu cầu người dân phải có hộ chiếu vắc xin từ ngày 6/8, để tiếp cận một loạt các dịch vụ và hoạt động giải trí.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h