Houthi phóng hàng chục UAV tấn công tàu hàng và tàu chiến trên Biển Đỏ

(CLO) Các lực lượng Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) vào thứ Bảy (9/3) sau khi Houthi nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng Propel Fortune, cũng như các tàu chiến của Mỹ và các nước khác ở Biển Đỏ.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Bảy, người phát ngôn quân sự Yahya Sarea của Houthi cho biết lực lượng này đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào tàu thuyền của Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Cụ thể, Houthi đã phóng 37 máy bay không người lái (UAV) tấn công các tàu chiến của hải quân Mỹ và tàu thương mại Propel Fortune. Nhóm này tuyên bố cuộc tấn công đã thành công, song không đưa ra bằng chứng. 

houthi phong hang chuc uav tan cong tau hang va tau chien tren bien do hinh 1

Yahya Sarea, người phát ngôn quân đội Houthi, tuyên bố nhóm này đã phóng 37 máy bay không người lái. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ và lực lượng liên quân đã bắn rơi ít nhất 28 UAV trên Biển Đỏ vào đầu giờ ngày thứ Bảy. "Không có tàu hải quân nào của Mỹ hoặc liên minh bị hư hại trong cuộc tấn công và cũng không có báo cáo nào về thiệt hại của tàu thương mại", CENTCOM tuyên bố.

Con tàu thương mại Propel Fortune (mang cờ Singapore) đã đưa ra thông điệp rằng họ không có mối liên hệ nào với Israel, nhưng Houthi tuyên bố họ có liên hệ với Mỹ.

Mặt khác, quân đội Pháp cho biết một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 UAV đang tiến về phía các tàu hải quân thuộc phái đoàn Aspides của châu Âu trong khu vực. 

"Hành động phòng thủ này góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ tàu chở hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị tấn công vào ngày 6/3 cũng như các tàu thương mại khác đi qua khu vực", thông báo của quân đội Pháp cho hay.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh thông báo tàu chiến HMS Richmond của nước này đã cùng các đồng minh quốc tế đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV của Houthi trong đêm và cho biết không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết: "Đêm qua, HMS Richmond đã sử dụng tên lửa Sea Ceptor để bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công, đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bất hợp pháp khác của lực lượng Houthi".

Trước đó vào thứ Bảy, CENTCOM cho biết quân đội đang ứng phó với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong khoảng thời gian từ 4h đến 6h30 sáng theo giờ địa phương.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi đã tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố đây là chiến dịch thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: