Houthi tuyên bố tấn công tên lửa vào tàu chở dầu Na Uy ở Trung Đông

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Ba cho biết đã dùng tên lửa tấn công một tàu chở dầu thương mại của Na Uy nhằm phản đối việc Israel bắn phá Gaza, nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột làm rung chuyển Trung Đông.

Sĩ quan quân đội Houthi Yehia Sarea cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm có liên kết với Iran này đã tấn công tàu chở dầu STRINDA vì tàu này đang vận chuyển dầu thô đến một bến đỗ của Israel và sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ mọi cảnh báo.

Nhưng chủ sở hữu tàu chở dầu, Mowinckel Chemical Tankers của Na Uy, cho biết tàu này đang hướng tới Ý với hàng hóa nguyên liệu nhiên liệu sinh học chứ không phải dầu thô. 

houthi tuyen bo tan cong ten lua vao tau cho dau na uy o trung dong hinh 1

Các chiến binh Houthi diễu hành trong một cuộc duyệt binh ở Sanaa, Yemen ngày 2 tháng 12 năm 2023. Ảnh: REUTERS

Sau cuộc tấn công, quân đội Israel cho biết họ đã triển khai một trong những tàu chiến tiên tiến nhất của mình, tàu hộ tống lớp Sa'ar 6, đến Biển Đỏ.

Quân đội Mỹ cho biết tàu khu trục hải quân Mason đã đáp lại lời kêu cứu của STRINDA và hỗ trợ thủy thủ đoàn đang vật lộn với đám cháy. Họ cho biết STRINDA đã bị tấn công vào đêm thứ Hai bởi một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được bắn từ Yemen do Houthi kiểm soát.

“Những hành động của lực lượng Houthi này đang gây bất ổn và nguy hiểm”, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder phát biểu trong một cuộc họp báo vào thứ Ba.

Ông cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Trung Đông vào tuần tới, bao gồm cả Israel, Qatar và Bahrain.

Lực lượng Houthi đã gia nhập vào cuộc xung đột Israel-Hamas - vốn đã lan rộng khắp khu vực - tấn công các tàu thuyền trên các tuyến đường vận chuyển quan trọng và bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel.

Hôm thứ Bảy, Houthi cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể quốc tịch, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.

Dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler cho thấy tàu STRINDA đã chở dầu thực vật và nhiên liệu sinh học ở Malaysia và đang hướng tới Venice. Công ty năng lượng Eni của Ý xác nhận con tàu đang chở 15 nghìn tấn cặn và chất thải từ quá trình chế biến dầu thực vật dành cho các nhà máy lọc sinh học của Eni ở Ý.

Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson cho biết trong một tuyên bố: "Na Uy lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể tất cả các cuộc tấn công vào tàu dân sự".

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng cuộc tấn công diễn ra cách eo biển Bab al-Mandab khoảng 60 hải lý (111 km) về phía bắc nối Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Houthi là một trong một số nhóm thuộc "Trục kháng chiến" do Iran liên kết đang nhắm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ. 

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: