Huế ban hành công điện khẩn về phòng, tránh đuối nước

(CLO) Mưa lũ ở TP. Huế đã khiến 2 người chết, 6 người mất tích đang được tìm kiếm. Sáng 30/10 UBND thành phố Huế lập tức ban hành công điện khẩn về chống đuối nước.

UBND thành phố Huế yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ để cảnh báo người dân. Chủ tịch UBND cấp xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

fb_img_1761797203873-ccb94840828605136f256bef61fad32b.jpg
Nguy hiểm khi chèo ghe trong lũ.

Công an thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an các xã, phường tiếp tục tổ chức lực lượng căng rào chắn, đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, tuyệt đối không cho các phương tiện nổi, phương tiện cá nhân di chuyển trên các tuyến đường còn ngập nước, sông, hồ, kênh… không bảo đảm an toàn, không được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cần thiết (áo phao, phao tròn, vật liệu nổi…).

img_20251029_184002-bad8e2177634ede81a5153dd16fc3482.jpg
Chính quyền địa phương tìm kiếm người mất tích.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh trước, trong và sau lũ.

Ngoài ra, các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn tại các địa điểm, khu vực nguy hiểm, tăng cường quản lý không sử dụng cầu tạm, bè, mảng tự chế không an toàn để đi lại trong lòng hồ dẫn đến xảy ra tai nạn.

Chính quyền các địa phương ở TP Huế đang khẩn trương tìm kiếm 6 trường hợp mất tích do mưa lũ.

Cụ thể, tại phường Thuận An, khoảng 18h tối 29/10, 4 người dân ở tổ dân phố Diên Trường chèo ghe ra ngoài để sạc pin điện thoại. Khi di chuyển đến khu vực gần cầu Diên Trường, ghe bất ngờ bị lật. 2 người may mắn bám được gốc cây và được người dân cứu sống, trong khi 2 người khác là hai cha con, gồm anh Nguyễn Cu B. (SN 1988) và con trai tên Nguyễn Hạo N. (SN 2018) bị nước cuốn trôi.

Cũng trong chiều 29/10, tại phường Hương Trà, anh T.H.V.M. (SN 2007) lái xe máy chở theo anh B.H.N.L. (SN 2007, cùng sinh sống tại phường Hương Trà). Khi cả hai di chuyển trên Quốc lộ 1A, đến đoạn qua khu vực cây xăng (gần Km808+400, phường Hương Trà), do đường ngập sâu, nước chảy xiết, cả hai người cùng xe máy bị cuốn xuống cống. Anh L. may mắn bơi được vào bờ, còn anh M. bị nước cuốn trôi.

screenshot_20251030_110449_facebook-77006aa00e8e3c20971710e44d4012f0.jpg
Tìm thấy 1 người bị lũ cuốn trôi, chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

Trước đó, tại phường Thanh Thủy, khoảng 17h45 ngày 28/10, Nguyễn Thanh Q. (SN 2001) và Lê Viết Thanh Q. (SN 2011, đều trú phường Thanh Thủy) chèo ghe đến khu vực cầu Chùa thì gặp nước chảy xiết làm lật ghe, một người bám vào cầu Chùa được người dân cứu, người còn lại (SN 2001) bị nước cuốn trôi.

Còn tại xã Kim Trà, khoảng 19h45 ngày 28/10, Nguyễn Văn Nhật Q. (SN 2011) và Nguyễn Hữu Th. (SN 2008, đều trú phường Kim Trà) chèo ghe đến khu vực gần cây xăng Hương Toàn TL19B thì gặp nước chảy xiết làm lật ghe, Q. bơi được vào bờ còn Th. bị nước cuốn.

Trường hợp khác, tại xã Đan Điền, khoảng 17h40 ngày 28/10, anh Trần Tấn H. (SN 1990) và ông Trần Ph. (SN 1970, bố vợ H., cả 2 cùng trú thôn Đông Lâm) dùng ghe để đi lùa vịt. Khi di chuyển đến đoạn đập tràn Đông Lâm thì bị lật ghe, ông Ph. bơi được vào bờ, anh H. bị nước cuốn, đến nay vẫn mất tích.

fb_img_1761648461842.jpg
Tài sản của người dân thành phố Huế thiệt hại vô cùng to lớn.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5-0,9 m, có nơi từ 1-2 m. Chính quyền, công an, quân đội... và các lực lượng xung kích đã và đang tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập ở những khu vực ngập sâu.

Sáng nay (30/10), trên địa bàn TP Huế tiếp tục có mưa. Mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đang xuống chậm.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: