Huế tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia sau sự cố ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại

(CLO) Trước vụ việc ngai vua triều Nguyễn ở Đại nội Huế bị người lạ xâm hại, chính quyền TP Huế đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác bảo vệ các bảo vật quốc gia trên địa bàn.

Theo báo cáo mới nhất gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện TP Huế đang lưu giữ 14 bảo vật quốc gia (bao gồm nhóm hiện vật), tương ứng với tổng cộng 40 hiện vật quý hiếm. Các bảo vật này được đặt tại các di tích lịch sử, bảo tàng hoặc hệ thống kho chuyên dụng với chế độ bảo quản nghiêm ngặt.

Trong số đó, nhiều hiện vật mang giá trị đặc biệt, gắn với triều Nguyễn và lịch sử cố đô, như Cửu đỉnh, Cửu vị thần công, chuông Ngọ Môn thời Minh Mạng, Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, áo tế giao và ngai vua triều Nguyễn… Hiện các bảo vật này đang do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế và Bảo tàng Lịch sử TP Huế trực tiếp quản lý.

Ảnh màn hình 2025-06-28 lúc 17.25.57
Huế tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia sau sự cố ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại. Ảnh: vtcnews

Đối với những hiện vật quy mô lớn, gắn liền với không gian lịch sử như Cửu đỉnh, vạc đồng hay bia đá, thành phố ưu tiên giữ nguyên vị trí trưng bày gốc, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ vật lý như dựng hàng rào chắn, xây nhà bao che, lắp hệ thống camera giám sát, báo động và duy trì vệ sinh định kỳ.

Với các hiện vật dễ hư hại do chất liệu như gỗ và vải – tiêu biểu là ngai vua và áo tế giao – quy trình bảo quản càng được siết chặt. Những hiện vật này được lưu giữ trong môi trường kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm, bao bọc bằng giấy phi axit và kiểm tra định kỳ bởi đội ngũ chuyên trách.

Ngoài ra, một số vạc đồng tại khu vực Đại Nội và lăng Đồng Khánh cũng đã được di dời đến vị trí cao ráo, làm đế xi măng mới để đảm bảo an toàn lâu dài.

Đáng chú ý, TP Huế đã thực hiện bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn bằng việc số hóa toàn bộ bảo vật quốc gia thông qua công nghệ scan 3D. Đây không chỉ là cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu mà còn là phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng.

Ảnh màn hình 2025-06-28 lúc 17.29.45
Sự việc ngai vàng Triều Nguyễn bị xâm hại lập tức gây phẫn nộ dư luận, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về công tác bảo vệ di sản. Ảnh: vtcnews

Trong báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Huế kiến nghị được hỗ trợ thêm về kinh phí, đồng thời mong muốn được tăng cường đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ bảo tàng. Thành phố cũng đề xuất ban hành các quy chuẩn thống nhất về bảo vệ bảo vật quốc gia trên cả nước.

Bên cạnh đó, TP Huế bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức uy tín như UNESCO, ICCROM để học hỏi và nâng cao năng lực bảo tồn di sản, đảm bảo những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được gìn giữ bền vững cho mai sau.

Trưa 24/5/2025, Hồ Văn Phương T (SN 1983, trú TP Huế) bất ngờ vượt rào, xâm phạm khu vực bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, ngồi lên ngai, cởi áo và đập phá khiến phần tựa tay trái bị gãy.

Lực lượng bảo vệ khống chế, bàn giao T cho Công an TP Huế. T từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hiện đang được trưng cầu giám định tâm thần.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương T về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: