Huế và Đà Nẵng luân phiên quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan

(CLO) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) sẽ luân phiên quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan 3 năm/lần.

Chiều 11/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết lãnh đạo UBND tỉnh này và UBND thành phố Đà Nẵng đã làm việc về công tác phối hợp quản lý và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan.

hue va da nang luan phien quan ly khai thac di tich hai van quan hinh 1

Toàn cảnh Hải Vân quan sau 2 năm trùng tu. Ảnh: LĐ

Lãnh đạo hai địa phương thống nhất các nội dung về phương thức, nội dung quản lý, thời gian luân phiên quản lý, thời gian bán vé tham quan di tích, khung giá vé, nhân sự, các nội dung khác liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ du lịch…

Theo đó, giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế luân phiên quản lý di tích Hải Vân Quan theo hình thức quản lý trực tiếp trong vòng 3 năm.

Phía Đà Nẵng sẽ giao quận Liên Chiểu quản lý cũng theo hình thức luân phiên 3 năm một lần, giao UBND huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp UBND quận Liên Chiểu về quy hoạch cảnh quan.

Theo sử liệu, Hải Vân Quan xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời nhà Nguyễn (năm Minh Mệnh thứ 7, 1826). Theo thời gian, di tích nằm trên đỉnh đèo Hải Vân giữa địa giới hành chính tỉnh TT-Huế và Đà Nẵng này bị xuống cấp cần phải được đầu tư phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị.

Tháng 12/2021, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan đã được khởi công, với kinh phí 42 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Đây là công trình mang nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng của hai địa phương. Đến nay, việc trùng tu di tích cơ bản bảo đảm phục hồi, tu bổ lại một số hạng mục công trình gốc của di tích như cổng Thiên hạ đệ nhất hùng quan, cổng Hải Vân Quan, nhà trú sở, hệ thống tường thành.

Từ ngày 1/8 năm nay, di tích Hải Vân Quan đã mở cửa miễn phí đón khách tham quan cho đến khi hai địa phương thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp. Thời gian này, các bên cũng tiếp thu ý kiến của cộng đồng để hoàn chỉnh phương án, hoàn thiện các thiết chế dịch vụ bảo đảm an toàn cho du khách.

Giai đoạn đầu phục vụ du khách, các đơn vị chức năng đã lắp đặt hệ thống lan can, kính bảo vệ, bảng hướng dẫn… để đảm bảo an toàn cho du khách. Đặc biệt, bên trong nhà trú sở đã hoàn thành và treo các bảng hình ảnh, thông tin về di tích theo ngôn ngữ Việt - Anh để phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử công trình của du khách.

Hiện nay, hai địa phương đã phối hợp thành lập tổ bảo vệ di tích, ban hành quy chế làm việc, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu cho hoạt động quản lý, bảo vệ. Trong thời gian tới, hai địa phương sẽ xây dựng một ban quản lý để thực hiện công tác quản lý, khai thác di tích. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức các triển lãm, trưng bày, hoạt động gắn liền với Hải Vân Quan để lan tỏa danh thắng đặc biệt này.

Ngành văn hóa hai địa phương tiếp tục phối hợp khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này, cũng như phối hợp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, không gian trưng bày sản phẩm du lịch… nhằm góp phần phát huy công trình, thu hút du khách đến tham quan.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: