Hưng Yên: Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến, tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến đã được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.

Tại tỉnh Hưng Yên, địa phương long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 31,5 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m². Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

z7342746011434_eb2734380a076e029dc40d712359a44e.jpg
Các đại biểu lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức nhấn nút lễn khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Quang Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội sâu sắc. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

anh_8573.jpg
Đại biểu dự lễ khởi công Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân, nhất là công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

anh_2976.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án khởi công đúng dịp có ý nghĩa chính trị quan trọng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Vinhomes – đơn vị có năng lực, uy tín, đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá thành nhà ở xã hội và đúng đối tượng thụ hưởng; công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tăng cường quản lý, giám sát để dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật.

anh_2965.jpg
Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup phát biểu tại dự án

Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, cùng sự nỗ lực của chủ đầu tư và sự đồng thuận của Nhân dân, Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

img_8510.jpg
Trang thiết bị máy móc đã sẵn sàng cho dự án khởi công Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến
z7341944424103_9ee1f7704aaed076aeb1123c4fb7be17-aff58c160bd5d02f8d4335961e7ece00.jpg
Phối cảnh của dự án Khu nhà ở xã hội Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, tại phường Thái Bình, Trần Hưng Đạo và xã Duyên Hải, tỉnh Hưng Yên cũng đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khởi công các dự án nhà ở xã hội, giới thiệu Dự án Machino Phú Xuân; lễ khởi công Dự án Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải.

img_8639.jpg
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo tập đoàn Onsen Fuji thực hiện nghi lễ nhấn nút khởi công dự án Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải

Dự án do Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư với quy mô giai đoạn 1 là 4,8ha. Dự án sẽ hình thành tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, khách sạn, vui chơi - giải trí, khu ẩm thực và tiện ích cộng đồng đạt chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Đây sẽ là hạt nhân quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: