Hưng Yên: Làng nghề Minh Khai báo động mức độ ô nhiễm

(CLO) Ngay trước cổng chào làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, Văn Lâm, Như Quỳnh, Hưng Yên là những đống rác phế liệu cao hơn các ngôi nhà người dân đang ở. Ngổn ngang hai bên đường là chất đống tầng tầng, lớp lớp rác thải nhựa chắn ngang lối ra vào làng.
Cổng chào thôn Minh Khai ngổn ngang rác thải phế liệu. Ảnh : An Khang

Cổng chào thôn Minh Khai ngổn ngang rác thải phế liệu. Ảnh : An Khang

Sống chung với biển rác

Khắp mọi ngóc ngách trong làng đều là rác thải và phế liệu khiến cho môi trường xung quanh, không khí nơi đây luôn chìm ngập trong tình trạng ô nhiễm. Từ trên đường đến dưới sông, đâu đâu cũng ngổn ngang rác thải nhựa.

Phế liệu, rác thải nhựa chất thành đống ở xung quanh nơi người dân sống. Ảnh : An Khang

Phế liệu, rác thải nhựa chất thành đống ở xung quanh nơi người dân sống. Ảnh : An Khang

Theo phản ảnh của người dân sinh sống quanh khu vực làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, Hưng Yên. Mùi nhựa nồng nặc hóa chất sau những cơn mưa, mùi hôi thối từ các cống rãnh và mùi khói khét lẹt đang bủa vây cuộc sống người dân nơi đây.

Các ngả đường, phế liệu chất thành từng đống tràn hết lề đường đi lại. Ảnh : An Khang

Các ngả đường, phế liệu chất thành từng đống tràn hết lề đường đi lại. Ảnh : An Khang

Những bao tải, túi nhựa được xếp thành từng đống rất cao xếp chồng lên nhau. Núi nilong và nhựa cao vương vãi khắp nơi gây nguy hiểm cho người dân sinh sống xung quanh đặc biệt là trẻ em trong làng. Rác thải nhựa khắp làng vô hình đã tạo thành những bức tường nhựa, nilong.

Hệ thống kênh mương theo đó bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dòng sông Ghênh từng là biểu tượng của làng giờ đã bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh : An Khang

Dòng sông Ghênh từng là biểu tượng của làng giờ đã bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh : An Khang

Những cống thoát nước tạm bợ được người dân khơi tạm từ các xưởng tái chế nhựa thải ra sông Gênh không được xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Dòng sông thơ mộng ngày xưa nay đen ngòm chỉ toàn là rác.

Bà Hoa, người dân tại làng Minh Khai chia sẻ: “Sống ở đây khổ lắm! tất cả đã ô nhiễm hết rồi từ đất nước cho đến không khí. Từ những ngày nắng cho đến ngàymưa, quanh năm phải gánh chịu hậu quả ô nhiểm từ những xưởng sản xuất nhựa.Trẻ con thì mắc bệnh về hô hấp, người dân trong làng chết do ung thư càng nhiều”.

Bức tường thành được xây bằng rác gây nguy hiểm

Dọc hai bên đường, dễ dàng bắt gặp những kiện nilong chất cao như núi, bao bìthức ăn gia súc hay nhựa tổng hợp vương vãi khắp nơi và chất thành đống…

Những khối bao bì, túi ni-long cao hơn những ngôi nhà ngổn ngang hai bên đường. Ảnh : An Khang

Những khối bao bì, túi ni-long cao hơn những ngôi nhà ngổn ngang hai bên đường. Ảnh : An Khang

Cho đến những bức tường bằng ni-long rất kiên cố có thể cháy bất cứ lúc nào.

Hình ảnh rất quen thuộc nơi đây khi các ngọn phế liệu ngày một chất cao, cao hơn mái nhà người dân đang sống. Ảnh: An Khang

Hình ảnh rất quen thuộc nơi đây khi các ngọn phế liệu ngày một chất cao, cao hơn mái nhà người dân đang sống. Ảnh: An Khang

Dù đây toàn là vật liệu dễ gây cháy nổ, nhưng thao quan sát của phóng viên, các trang bị cho công tác phòng cháy chữa cháy ở đây rất sơ sài và không đảm bảo an toàn. Gần như các cơ sở sản xuất, tái chế nhựa không thấy trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy... Điều này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất chút là có thể xảy ra hỏa hoạn gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của nhiều người dân trong làng.

Những khu tập kết rác thải nhựa cao gần bằng các ngôi nhà cao tầng của người dân sinh sống nơi đây.

Những khu tập kết rác thải nhựa cao gần bằng các ngôi nhà cao tầng của người dân sinh sống nơi đây.

Qua tìm hiểu, được biết làng nghề tái chế nhựa Minh Khai nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng sức khỏe đến người dân sống quanh khu vực. Thế nhưng nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa được cải thiện, lượng rác thải trong làng nghề tích lại ngày một lớn hơn đe dọa trực tiếp cuộc sống của người dân.

Điều này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại địa phương và sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan sở tại về công tác quản lý môi trường và tài nguyên. Chính vì vậy cần phải có phương án để quy hoạch những cơ sở tái chế nhựa ra xa khu vực dân cư và xử lý triệt để nguồn nước ở các xưởng tái chế nhựa trước khi thải ra môi trường để mang lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Được biết, năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Khu làng nghề cụm công nghiệp Minh Khai với vốn đầu tư khoảng 379.307 triệu đồng, sử dụng 172.528m2 đất. Dự án này được kỳ vọng nhằm thu hút đầu tư: Sản xuất cơ khí, dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, và tái chế nhựa. Theo đó sẽ hi vọng cải thiện đáng kể về mức độ ô nhiễm tại nơi đây.

Tuy nhiên, khi dự án được nghiệm thu và đi vào hoạt động thì đã có nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, hệ thống thoát nước thải bị ùn tắc cục bộ, trạm xử lý nước thải hoàn toàn không hoạt động được.

Theo đó, người dân đã khá bức xúc và cho biết, vào những mùa mưa hệ thống nước thải thường xuyên tràn lên vỉa hè, lòng đường gây mất vệ sinh khiến cho sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều trở ngại và khó chịu. Và để có thể tiếp tục hoạt động, các doanh nghiệp, các hộ dân sản xuất tái chế nhựa phải nối thông từ cống thoát nước thải sang cống thoát nước mưa để giảm ngập, giảm tắc.

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các hoạt động sản xuất tái chế nhựa của làng Minh Khai đều tự xả nước thải, khói bụi trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc thanh kiểm tra để làm rõ các vấn đề trên. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Lương Minh - An Khang

Xem thêm

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

(CLO) Trở về sau thời gian xuất ngoại, anh Trần Mạnh Hùng luôn ấp ủ lập nghiệp trên quê hương. Nhưng giấc mơ làm giàu của anh đã sớm thất bại ở lần thử nghiệm đầu tiên với mô hình nuôi chồn hương. Không từ bỏ, ít năm sau anh quyết tâm làm lại mô hình cũ. Lần này, nhờ kinh nghiệm và trải nghiệm, anh Hùng đã bước đầu thành công, mỗi năm có doanh thu vài tỷ đồng.

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

(CLO) Trước tình huống giả định cháy lớn ở kho xăng dầu Nghệ An, lực lượng cứu nạn đã sử dụng siêu robot điều khiển từ xa TAF35, phối hợp cùng nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại nhanh chóng khống chế đám cháy.

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

(CLO) Không đón trả khách tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, hàng loạt nhà xe chạy tuyến đường dài từ Đà Nẵng đi các tỉnh đã biến văn phòng hoặc điểm giao nhận hàng hóa gần đó thành “bến cóc” đón trả khách. Những “bến cóc” núp bóng này không chỉ trở thành điểm nóng gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn rủi ro cho hành khách.

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

(CLO) Từng theo chân những phiên chợ quê suốt hơn một thế kỷ nay, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến dần có mặt trên “chợ online”. Những người nông dân dù không còn trẻ nhưng cũng đã dần chuyển hướng, đưa sản phẩm quê lên “chợ số” tìm khách hàng. Hướng đi này mở ra cơ hội cho nghề truyền thống đang dần mai một.

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

(CLO) Hệ thống camera giám sát AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Phú Thọ, ghi nhận một ô tô vi phạm giao thông tới 96 lần. Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định phương tiện đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, trong khi người đang sử dụng xe liên tục vi phạm.

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

(CLO) Tin lời mời gọi, dụ dỗ vượt biên sang Thái Lan với những lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", 5 công dân người DTTS tại Gia Lai vừa bị trục xuất do cư trú bất hợp pháp. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ, đưa họ trở về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.

Cỡ chữ bài viết: