Hưng Yên: Phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 5.000 lượt người khó khăn trong Tháng Nhân đạo

(CLO) Ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Tháng Nhân đạo năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8 đến 19/5. Chương trình hướng tới lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo, đặc biệt là kết nối, điều phối nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

h.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ngô Thị Kim Hoàn và lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Tuấn.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu vận động nguồn lực đạt 8 tỷ đồng; phấn đấu trợ giúp tối thiểu 5.000 lượt các hoàn cảnh khó khăn, địa chỉ nhân đạo thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ phát triển sinh kế; trao sổ tiết kiệm, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ngô Thị Kim Hoàn đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai Tháng Nhân đạo bảo đảm hiệu quả, thiết thực; đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát, triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích Quỹ Nhân đạo và vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 260 triệu đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: