Hưng Yên: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Hưng Yên năm 2024 diễn ra từ ngày 3 - 5/6/2024 với một số thay đổi.

Cụ thể, sáng ngày 3/6, tất cả các điểm thi tiến hành khai mạc kỳ thi; chiều ngày 3/6, thí sinh sẽ đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

Sáng 4/6, thí sinh thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút, chiều thi môn Toán trong thời gian 90 phút. Ngày 5/6, thí sinh thi môn Tiếng Anh trong thời gian 60 phút.

hung yen san sang cho ky thi tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2024 2025 hinh 1

Điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên (thành phố Hưng Yên) đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: Báo HY

Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hưng Yên, các em làm bài thi môn chuyên vào buổi chiều ngày 5/6, trong thời gian 150 phút.

Nội dung thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

So với năm học 2023 - 2024, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 của Hưng Yên giảm 2 môn: một môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học hoặc Sinh học), một môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý hoặc Giáo dục công dân).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 17.725 thí sinh đăng ký dự thi; chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập được giao 12.350 học sinh (tăng 1.350 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024).

Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi với 31 điểm thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào sẽ dự thi tại điểm thi của trường đó. Các trường: THPT Chuyên Hưng Yên (thành phố Hưng Yên), THPT Phạm Ngũ Lão (Ân Thi), THPT Khoái Châu (Khoái Châu), THPT Văn Lâm (Văn Lâm), THPT Minh Châu và THPT Yên Mỹ (Yên Mỹ), mỗi trường có 2 điểm thi; các trường THPT công lập còn lại, mỗi trường thành lập 1 điểm thi đặt tại trường.

Thời điểm này, tất cả các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 2 nghìn cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi. Lực lượng tham gia kỳ thi là đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi, có tinh thần trách nhiệm cao và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Quy chế thi.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND cấp huyện chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực đặt hội đồng coi thi tại mỗi điểm thi; xây dựng các phương án cụ thể kịp thời hỗ trợ các thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ ở hội đồng coi thi trong các tình huống bất thường.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu, công đoạn của tổ chức kỳ thi nhất là công tác làm đề thi, bảo mật đề thi, chấm thi.

Ngoài ra, Sở đã thành lập 7 đoàn kiểm tra đến tất cả các điểm thi để kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và công tác coi thi. Chỉ đạo điểm thi bảo đảm cơ sở vật chất, vật tư y tế, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi.

Đối với thí sinh, hầu hết các em đều đang ôn tập kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: