Hưng Yên tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa nổ chào xuân Bính Ngọ 2026

(CLO) Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 19 điểm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới cho nhân dân.

Theo kế hoạch, đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 19 địa điểm. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong khoảng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa của các địa phương.

phao.png
Hưng Yên tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa nổ chào xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa

Các điểm bắn pháo hoa được phân bổ rộng khắp tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tại xã Phụng Công, điểm bắn đặt tại khu nhà ở Phố mới Văn Giang với 60 thùng/giàn; xã Như Quỳnh tổ chức tại Trung tâm nhà văn hóa với 120 thùng/giàn; xã Đại Đồng bố trí tại Khu trung tâm thương mại Hồng Hải với 90 thùng/giàn.

Tại xã Việt Yên, pháo hoa được bắn tại khu vực chợ nông sản Sông Hồng (150 thùng/giàn); xã Triệu Việt Vương tại khu nhà ở Bình Minh - Phố Hiến (90 thùng/giàn); xã Lương Bằng tại khu vực nhà văn hóa xã (150 thùng/giàn). Xã Hiệp Cường tổ chức tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp Vũ Hưng (150 thùng/giàn), xã An Thi tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã (60 thùng/giàn).

Một số địa điểm trung tâm khác gồm: Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến) với 150 thùng/giàn; khu vực vườn hoa đối diện Quảng trường trung tâm dịch vụ văn hóa – xã hội xã Hoàng Hoa Thám (90 thùng/giàn); sân vận động trung tâm xã Bắc Tiên Hưng (60 thùng/giàn); Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Dâu, xã Bắc Đồng Hưng (90 thùng/giàn).

Ngoài ra, các điểm bắn còn được bố trí tại trụ sở UBND các xã, phường như Trần Hưng Đạo, Hưng Phú, Vũ Tiến, Vũ Thư, Tiền Hải; Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm) và Quảng trường Bác Hồ với Nông dân (phường Trà Lý).

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại 19 điểm hứa hẹn mang đến không khí rộn ràng, ấm áp, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: