Hưng Yên: Xử phạt 400 triệu đồng 2 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai

(CLO) UBND tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên & Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thành Sơn mỗi doanh nghiệp 200 triệu đồng do có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.
UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thành Sơn.

UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thành Sơn.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử đã ký Quyết định số 2293/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên do bà Nguyễn Thị Linh làm giám đốc.

Theo đó, Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên đã bị xử phạt 200 triệu đồng khi đã có hành vi vi phạm: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích từ 01 ha đến dưới 03 ha, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép - Quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cũng với hành vi vi phạm tương tự như Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên; UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định số 2294/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Thành Sơn do ông Nguyễn Văn Nhung làm giám đốc, số tiền 200 triệu đồng.

Công ty Cổ phần KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên trước đó cũng bị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt 800 triệu đồng do có vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Công ty Cổ phần KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên trước đó cũng bị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt 800 triệu đồng do có vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Giám đốc hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Thành Sơn phải dừng ngay việc san lấp mặt bằng, xây dựng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin thuê đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Hai doanh nghiệp trên đều thực hiện dự án tại địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu sản xuất: Sản xuất các sản phẩm nhựa (sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh, không sử dụng nhựa tái chế, không tái chế nhựa), đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng.

Trước đó, ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã thừa ủy quyền của Chủ tịch tỉnh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc.

Cụ thể, Công ty Cổ phần KCN Viglacera Yên Mỹ – Hưng Yên bị xử phạt tiền 500 triệu với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cấp có thẩm quyền cho phép với diện tích đã san lấp khoảng 10ha. Hành vi vi phạm này áp dụng tình tiết tăng nặng do công ty tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Buộc phải dừng ngay việc tự ý san lấp mặt bằng dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về đất theo quy định của pháp luật.

Không những vậy, doanh nghiệp này còn có hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn với diện tích khoảng 2,2ha; hành vi này cũng bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

Theo đó, doanh nghiệp đã bị phạt thêm 300 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại tình trang ban đầu của đất trước khi vi phạm và dừng ngay việc tự ý san lấp mặt bằng dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về đất theo quy định của pháp luật.

Quốc Trần

Xem thêm

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: