Hưng Yên: Nhiều dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê

(CLO) Gói thầu thi công dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê do Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang & Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến trúng thầu có dấu hiệu của việc gian lận hồ sơ dự thầu, thông thầu. Nhà thầu bộc lộ hàng loạt vi phạm trong quá trình thi công dự án.
Dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê do UBND xã Bảo Khê làm chủ đầu tư có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê do UBND xã Bảo Khê làm chủ đầu tư có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Thời gian vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về việc, tại dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) có nhiều dấu hiệu vi phạm đặc biệt là trong công tác đấu thầu (lựa chọn nhà thầu). Cùng với đó, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai dự án đã bộc lộ hàng loạt vi phạm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vi phạm sử dụng nhân sự…

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận vị trí tại văn bản số 3694/UBND-KT1 ngày 29/12/2017 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Theo thông tin ban đầu, tổng mức đầu tư của toàn dự án là 26.334.772.000 đồng.

UBND xã Bảo Khê là chủ đầu tư dự án, thuê Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại NTP (địa chỉ tại thôn Điềm Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đứng ra mời thầu gói thầu: “Thi công xây lắp công trình thuộc dự án: Khu dân cư mới xã Bảo Khê, TP Hưng Yên”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Theo đó, giá gói thầu được đưa ra là: 17.903.241.000 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm linh ba triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

Sau quá trình đấu thầu, ngày 3/2/2020, UBND xã Bảo Khê có Quyết định 28/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu. Theo đó, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang & Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu: 17.895.392.000 đồng. Thời gian đảm bảo thực hiện trong vòng 210 ngày.

Khu vực dự án được quây tôn sơ sài, không có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động...

Khu vực dự án được quây tôn sơ sài, không có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động...

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến (địa chỉ tại thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên hoạt động từ 17/07/2009 do ông Phạm Ngọc Tiến làm Giám đốc) chỉ là nhà thầu phụ.

Qua kết quả trúng thầu của liên danh trên có thể thấy, giá trúng thầu so với giá gói thầu chỉ tiết kiệm cho ngân sách với con số vô cùng khiêm tốn: 8 triệu đồng.

Nhà thầu chính thi công dự án này là Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang. Theo tìm hiểu của phóng viên, doanh nghiệp này hoạt động từ ngày 10/3/2004 (địa chỉ tại Khu dân cư Nam Đinh Điền, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Đại diện pháp luật là bà Trần Thị Dung. Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, công trình điện, công trình dân dụng....

Sau khi UBND xã Bảo Khê có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu đối với gói thầu nêu trên với con số tiết kiệm sau đấu thầu “siêu thấp” cho một gói thầu gần 18 tỷ đồng; dư luận đã đặt ra nghi vấn có dấu hiệu của việc Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang & Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến có sự bắt tay, thông đồng, cấu kết, dàn xếp với đơn vị chấm thầu, chủ đầu tư để được trúng thầu?

Mặt khác, liên danh này cũng bị tố gian lận hồ sơ dự thầu để có thể trúng gói thầu này. Theo thông tin phóng viên nắm được, gói thầu này có sự tham gia của nhiều nhà thầu có “máu mặt” từng trúng hàng chục các gói thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như: Công ty TNHH Tiến Ngạn; Công ty CP xây dựng và thương mại Việt Long; Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô Incoland… nhưng kết quả cuối cùng là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang & Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến mới là người đơn vị được “xướng tên”.

Công nhân làm việc tại dự án không được trang bị bảo hộ lao động, không được ký hợp đồng lao động.

Công nhân làm việc tại dự án không được trang bị bảo hộ lao động, không được ký hợp đồng lao động.

Theo điều tra, Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang đã tham gia và trúng thầu tất cả 29 gói thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đối với 4 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại NTP mời thầu thì doanh nghiệp này đều “trúng cả”.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tiến đã tham gia 27 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 26 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Việc hai doanh nghiệp này trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khiến dư luận hoài nghi rằng, liệu doanh nghiệp này đang được “ưu ái” dành những công trình sử dụng vốn đầu tư công, có giá trị “khủng” tại địa phương?

Vật tư phục vụ thi công dự án - sắt thép không được bảo quản, hoen rỉ lâu ngày.

Vật tư phục vụ thi công dự án - sắt thép không được bảo quản, hoen rỉ lâu ngày.

Có mặt tại khu vực nhà thầu thi công dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê và nhận thấy, nhà thầu đã bộc lộ hàng loạt sai phạm trong quá trình thi công.

Xung quanh công trường chỉ có mặt tiếp giáp khu vực đường vào được quây tôn một cách chắp vá, sơ sài. Ghi nhận bên trong dự án có khoảng gần 10 công nhân đang thi công xây dựng hạng mục rãnh thoát nước nhưng tất cả đều không được trang bị bảo hộ lao động. Công trường cũng không có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc… – điều này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn lao động.

Công tác bảo quản vật tư không được đảm bảo, nhiều phần sắt thép được công nhân gắn để phục vụ dự án đã hoen rỉ có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Hàng loạt phương tiện xe ben, xe howo có dấu hiệu quá khổ, quá tải ra vào công trường dự án để chở vật liệu xây dựng (cát đen, đá, gạch…) nhưng che chắn sơ sài, khu vực ra vào công trường không trang bị cầu rửa xe khiến đất, cát kéo theo ra tận khu vực đường QL39A dẫn đến gây ô nhiễm môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc.

Người đàn ông này cho biết không có chỉ huy công trường (kỹ sư Vũ Văn Được - Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Trường Giang) làm việc tại đây, đi đâu không rõ.

Người đàn ông này cho biết không có chỉ huy công trường (kỹ sư Vũ Văn Được - Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Trường Giang) làm việc tại đây, đi đâu không rõ.

Tại dự án, phóng viên đã đi tìm hiểu ai chỉ huy công trường? được một người đàn ông cho biết chỉ huy công trường là ông Được (tức Kỹ sư Vũ Văn Được, Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Trường Giang) nhưng không biết ông Được đi đâu và không có mặt ở công trường. Cùng với đó, cũng không có bất kỳ cán bộ giám sát thi công và quản lý dự án nào có mặt.

Có thể thấy, nhà thầu thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm trong quá trình thi công dự án; trong khi đó, công trường dự án chỉ cách UBND xã Bảo Khê vài bước chân nhưng Chủ đầu tư lại có dấu hiệu bao che cho những vi phạm.

Nhằm làm rõ phản ánh của bạn đọc, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Bảo Khê để đặt lịch làm việc nhưng hơn một tuần trôi qua, phóng viên không hề nhận được lịch làm việc từ đơn vị này.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND TP Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: