Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên): Chủ đầu tư có “ưu ái” cho vi phạm của nhà thầu?

(NB&CL) Mặc dù mắc nhiều lỗi trong quá trình đấu thầu, thực hiện các dự án nhưng liên danh Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Cường Hiệp & Công ty TNHH Cọc bê tông Hưng Yên vẫn được chủ đầu tư “ưu ái” khi liên tục trúng các gói thầu trên địa bàn xã Ngọc Lâm.

Thời gian vừa qua, xã Ngọc Lâm (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) được đầu tư nhiều công trình xây dựng, giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước như xây dựng đường xá, tượng đài, nhà văn hóa… nhằm phát triển bộ mặt nông thôn.

UBND xã Ngọc Lâm là chủ đầu tư; thuê Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên (có địa chỉ tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Công ty TNHH tư vấn xây dựng KTV Hưng Yên (trụ sở tại thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để mời các gói thầu thi công xây lắp.

Có một điều đặc biệt, “kịch bản” chung của tất cả các gói thầu là liên danh Công ty TNHH Cọc bê tông Hưng Yên & Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Hiệp hoặc Công ty TNHH Cọc bê tông Hưng Yên (nhà thầu độc lập) đều trúng thầu “sát giá”, mức tiết kiệm sau đấu thầu “siêu thấp”. (viết tắt là Công ty Cọc bê tông Hưng Yên & Công ty Cường Hiệp – liên danh).

Nằm ngay trong khuôn viên đất của UBND xã Ngọc Lâm, dự án thi công xây dựng Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm đang được nhà thầu thi công không biển hiệu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Nằm ngay trong khuôn viên đất của UBND xã Ngọc Lâm, dự án thi công xây dựng Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm đang được nhà thầu thi công không biển hiệu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Cụ thể, tại gói thầu thi công xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm. Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm Trần Huy Thuấn đã ký Quyết định số 68/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu. Theo đó, liên danh Công ty Cường Hiệp và Công ty Cọc bê tông Hưng Yên trúng thầu.

Giá gói thầu: 5.235.935.000 VNĐ. Giá trúng thầu: 5.231.767.000 VNĐ. Tiết kiệm được: 4.168.000 VNĐ.

Từ T1/2020 đến T5/2020, liên danh trên đã liên tiếp trúng 3 gói thầu do UBND xã Ngọc Lâm là chủ đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên là bên mời thầu.

Cụ thể, ngày 20/01/2020, UBND xã Ngọc Lâm có Quyết định số 22/QĐ-UBND phê duyệt Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà khám bệnh và các hạng mục phụ trợ trạm y tế xã Ngọc Lâm. Theo Quyết định, liên danh Công ty Cường Hiệp và Công ty Cọc bê tông Hưng Yên trúng thầu.

Dự án thi công xây dựng Đài tưởng niệm xã Ngọc Lâm chỉ có 3 công nhân đang làm việc cũng rơi vào cảnh 3 không: Không biển hiệu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Dự án thi công xây dựng Đài tưởng niệm xã Ngọc Lâm chỉ có 3 công nhân đang làm việc cũng rơi vào cảnh 3 không: Không biển hiệu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Giá gói thầu 1.668.522.000 VNĐ. Giá trúng thầu 1.665.977.000 VNĐ. Tiết kiệm sau đấu thầu với con số vô cùng “khiêm tốn”: 2.545.000 VNĐ.

Đến tháng 2/2020, liên danh này tiếp tục trúng gói thầu thi công xây dựng công trình: Đài tưởng niệm xã Ngọc Lâm.

Giá gói thầu 2.909.693.000 VNĐ. Giá trúng thầu 2.905.327.000 VNĐ. Tiết kiệm sau đấu thầu chỉ là: 4.366.000 VNĐ.

Đến ngày 27/5/2020, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm – Trần Huy Thuấn tiếp tục ký Quyết định số 93/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Kim Sơn đoạn từ ngã tư Phố Ngái đến trạm bơm Phúc Bố. Gói thầu này Công ty Cọc bê tông Hưng Yên trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Theo đó, giá gói thầu: 5.255.055.000 VNĐ. Giá trúng thầu 5.249.615.000 VNĐ. Tiết kiệm sau đấu thầu “vỏn vẹn”: 5.440.000 VNĐ.

Công nhân thi công dự án Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm không có hợp đồng lao động, không được trang bị bảo hộ an toàn lao động.

Công nhân thi công dự án Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm không có hợp đồng lao động, không được trang bị bảo hộ an toàn lao động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Cọc bê tông Hưng Yên được thành lập từ năm 2008 (có trụ sở tại thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào) – người đại diện pháp luật là bà Đào Thị Oanh. Thời gian vừa qua, Công ty này tham gia đấu 14 gói thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và không trượt bất kỳ gói thầu nào.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Hiệp (có địa chỉ tại thôn Ngo, xã Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào) – đại diện pháp luật là ông Đào Duy Hiển thì đã trúng 13/13 gói thầu doanh nghiệp này tham gia đấu thầu.

Cùng có địa chỉ nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào; Liên tiếp, dễ dàng trúng các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm “siêu thấp” không chỉ tại xã Ngọc Lâm mà trên địa bàn nhiều xã của thị xã Mỹ Hào, dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu rằng liên danh Công ty Cường Hiệp & Công ty Cọc bê tông Hưng Yên đang là sân sau của ai?

Máy móc thi công được đậu đỗ ngay trong trụ sở UBND xã khi không làm việc, được nhà thầu sử dụng thi công cho nhiều công trình trên địa bàn xã Ngọc Lâm.

Máy móc thi công được đậu đỗ ngay trong trụ sở UBND xã khi không làm việc, được nhà thầu sử dụng thi công cho nhiều công trình trên địa bàn xã Ngọc Lâm.

Vật liệu phục vụ cho thi công – xi măng được bảo quản sơ sài.

Vật liệu phục vụ cho thi công – xi măng được bảo quản sơ sài.

Công nhân thậm chí còn mặc quần soóc để làm việc.

Công nhân thậm chí còn mặc quần soóc để làm việc.

Trúng nhiều gói thầu trong một thời gian ngắn trên cùng một xã – xã Ngọc Lâm; liên danh trên thi công ra sao? cũng là câu hỏi được dư luận đặc biệt quan tâm.

Phóng viên đã có mặt tại 2 dự án do liên danh này trúng thầu, đang thi công đó là dự án thi công xây dựng Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm và Đài tưởng niệm xã Ngọc Lâm. Hai dự án này nằm ngay sát ngay bên trụ sở UBND xã Ngọc Lâm.

Ghi nhận tại dự án thi công xây dựng Nhà văn hóa xã Ngọc Lâm; tại công trường vật liệu xây dựng được vất ngổn ngang, xi măng được xếp đống ngay trước cửa trụ sở UBND xã Ngọc Lâm được bảo quản, che đậy hết sức sơ sài. Nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa, liệu rằng xi măng còn đảm bảo chất lượng để thi công công trình?

Công trường không có biển hiệu, không có rào chắn khiến nguy cơ mất an toàn lao động luôn hiện hữu. Hơn thế nữa, tại đây có 4 công nhân đang làm việc nhưng không được trang bị bảo hộ lao động. Khi được hỏi ai là chỉ huy trưởng tại công trường? thì công nhân cho biết, chỉ huy trưởng là người tên Khải – người của Công ty Cọc bê tông Hưng Yên. Tuy nhiên, ông này đi đâu không rõ.

Tiếp đó, phóng viên đi sang khu vực dự án thi công xây dựng Đài tưởng niệm xã Ngọc Lâm; tại đây có 3 công nhân đang làm việc nhưng cũng không biết chỉ huy công trường là ai, chỉ có một người tên Khải quản lý và cũng không rõ ông này đi đâu.

Qua dò hỏi, phóng viên được biết ông Khải đang có mặt tại một quán tạp hóa gần trụ sở UBND xã Ngọc Lâm; khi tiếp cận với ông này, ông ta cho biết họ tên đầy đủ là Đào Văn Khải – người nhà của lãnh đạo Công ty Cọc bê tông Hưng Yên.

Tuy nhiên, ông Khải cho biết mình không phải là chỉ huy trưởng công trường, chỉ là người quản lý, trông coi.

Khi được hỏi về nhân sự thi công thì ông Khải cho biết, toàn bộ công nhân là người dân địa phương làm thời vụ, không có hợp đồng lao động. Còn về máy móc thì có 2 chiếc máy xúc trong sân UBND xã Ngọc Lâm được dùng thi công chung cho các dự án tại xã.

Có thể thấy rằng, nhà thầu đã vi phạm nhiều quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động… đặc biệt là vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

UBND xã Ngọc Lâm là chủ đầu tư của nhiều công trình nhưng chỉ có liên danh Công ty Cường Hiệp và Công ty Cọc bê tông Hưng Yên luôn trúng thầu “sát giá”.

UBND xã Ngọc Lâm là chủ đầu tư của nhiều công trình nhưng chỉ có liên danh Công ty Cường Hiệp và Công ty Cọc bê tông Hưng Yên luôn trúng thầu “sát giá”.

Để làm rõ hơn sự việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Hoan – Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm. Tại buổi làm việc, khi được hỏi liên quan đến hồ sơ về gói thầu của các dự án do liên danh Công ty Cường Hiệp & Công ty Cọc bê tông Hưng Yên thì ông Hoan liên tục từ chối với lý do: “Các gói thầu trên địa bàn xã đang bị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thanh kiểm tra”.

Ông Hoan cho rằng, phóng viên quan tâm đến hồ sơ các gói thầu, ông sẽ giới thiệu sang nhà thầu “gặp gỡ” sẽ giải quyết hết.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm – Nguyễn Hữu Hoan có biểu hiện bưng bít thông tin, bao che cho hàng loạt vi phạm của nhà thầu.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm – Nguyễn Hữu Hoan có biểu hiện bưng bít thông tin, bao che cho hàng loạt vi phạm của nhà thầu.

Tiếp đó, phóng viên phản ánh việc nhà thầu có nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Đặc biệt việc sử dụng một loại máy móc thi công cho nhiều gói thầu; không có chỉ huy công trường… UBND xã Ngọc Lâm là chủ đầu tư đã lập biên bản, có biện pháp gì với nhà thầu? thì ông Hoan thừa nhận việc phóng viên phản ánh là đúng và đã có nhiều lần “nhắc nhở” nhà thầu.

Trước những vi phạm của nhà thầu, đặc biệt là có dấu hiệu ưu ái, “thông thầu” tại các gói thầu do liên danh Công ty Cường Hiệp và Công ty Cọc bê tông Hưng Yên trúng thầu, rất cần sự vào cuộc chỉ đạo làm rõ từ UBND tỉnh Hưng Yên, UBND thị xã Mỹ Hào, Công an tỉnh Hưng Yên.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: