Kim Động (Hưng Yên): UBND xã Thọ Vinh có tiếp tay cho chủ đầu tư “chây ì” tháo dỡ công trình vi phạm?

(CLO) Hơn 4000m2 nhà xưởng được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Tây Tiến của hộ ông Phạm Toàn Thắng đã có chỉ đạo xử lý từ UBND tỉnh Hưng Yên; Tuy nhiên, UBND xã Thọ Vinh có dấu hiệu tiếp tay cho chủ đầu tư “chây ì” tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là ông Tào Quang Trường đã đặt bút ký cho hộ ông Phạm Toàn Thắng thuê hơn 16.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Tây Tiến với mục đích trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thuê đất, hộ ông Phạm Toàn Thắng – chủ đầu tư đã tiến hành xây tường bao kiên cố khoảng 2m xung quanh khu đất. Đem máy móc, nhân công đến san ủi, rầm rộ thi công xây dựng hơn 4000m2 nhà xưởng kiên cố với cột thép, mái tôn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ cơ quan chức năng mà gần nhất là UBND xã Thọ Vinh.

Người dân xã Thọ Vinh vô cùng bức xúc trước sự việc trên và cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng, có biểu hiện của sự coi thường pháp luật. Nhưng cũng có dấu hiệu tiếp tay từ chính quyền địa phương. Bởi ngoài việc xử phạt chủ đầu tư 3,5 triệu đồng, UBND xã Thọ Vinh không có bất kỳ biện pháp quyết liệt nào ngăn chặn vi phạm.

Sau khi được thuê đất công ích từ UBND xã Thọ Vinh, hộ ông Phạm Toàn Thắng đã biến đất trồng câu lâu năm thành khu nhà xưởng hơn 4000m2.

Sau khi được thuê đất công ích từ UBND xã Thọ Vinh, hộ ông Phạm Toàn Thắng đã biến đất trồng câu lâu năm thành khu nhà xưởng hơn 4000m2.

Ngày 21/02/2020 UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản số 329/UBND-KT2 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Theo đó UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kim Động kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi tự ý san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Thọ Vinh. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2020.

Sau quá trình thanh kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên đã có văn bản báo cáo số 11/BC-STNMT ngày 16/3/2020 về kết quả kiểm tra việc UBND xã Thọ Vinh cho thuê đất công ích tại thôn Tây Tiến gửi UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ rõ nhiều sai phạm.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 639/ UBND-KT2 ngày 25/3/2020 gửi Sở TN&MT, UBND huyện Kim Động về việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động.

Công văn nêu: Sau khi xem xét đề nghị của Sở TN&MT tại báo cáo số 11/BC-STNMT ngày 16/3/2020 về kết quả kiểm tra việc UBND xã Thọ Vinh cho thuê đất công ích tại thôn Tây Tiến, để hộ gia đình ông Phạm Toàn Thắng tự ý san lấp mặt bằng, xây tường bao, làm nhà xưởng trên đất; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kim Động chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Thọ Vinh xử lý dứt điểm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đối với ông Phạm Toàn Thắng theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, cán bộ chuyên môn xã Thọ Vinh trong việc tham mưu, tổ chức cho ông Phạm Toàn Thắng thuê đất công ích không đúng quy định và không kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính của hộ ông Thắng trong việc tự ý chuyển mục đích xử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, không thực hiện nghiêm Chỉ thị sô 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh.

Hộ ông Phạm Toàn Thắng đã cho xây dựng tường bao kiên cố xung quanh để tiện che giấu xây dựng nhà xưởng bên trong.

Hộ ông Phạm Toàn Thắng đã cho xây dựng tường bao kiên cố xung quanh để tiện che giấu xây dựng nhà xưởng bên trong.

Trước sự việc trên, để chấm dứt việc san lấp đất, xây dựng nhà xưởng trái phép của hộ ông Phạm Toàn Thắng, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo UBND xã Thọ Vinh phải thanh lý hợp đồng cho thuê đất công ích không đúng với hộ ông Phạm Toàn Thắng.

Cùng với đó, yêu cầu hộ ông Phạm Toàn Thắng thực hiện nghiêm Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC ngày 28/12/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh, phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Nếu hộ ông Thắng cố tình không thực hiện, hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Tổ chức đấu thầu cho thuê công khai đối với diện tích 16.553m2 đất công ích (đất trồng cây lâu năm) khu vườn cam thôn Tây Tiến theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Về kết quả xử lý vụ việc, UBND huyện Kim Động phải báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/4/2020.

Việc tháo dỡ công trình vi phạm chậm trễ, chây ì liệu có xuất phát từ sự thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm của chính quyền địa phương?

Việc tháo dỡ công trình vi phạm chậm trễ, chây ì liệu có xuất phát từ sự thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm của chính quyền địa phương?

Thực hiện chỉ đạo từ UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động và UBND xã Thọ Vinh đã yêu cầu hộ ông Phạm Toàn Thắng chấp hành nghiêm, tiến hành tháo dỡ công trình để trả lại nguyên trạng đất. Nhưng trên thực tế, đã 5 tháng trôi qua, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đối với hộ ông Phạm Toàn Thắng vẫn chưa được giải quyết xong.

Để làm rõ hơn sự việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Tào Quang Trường – Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh. Khi được hỏi về việc tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Phạm Toàn Thắng có sự chậm trễ, xử lý không triệt để? Ông Trường cho biết: “Ông ấy (ông Phạm Toàn Thắng –PV) đã tháo hết chẳng còn cái gì. Ông ấy cho thợ làm 3-4 hôm nay, làm cả đêm để tháo dỡ”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chủ đầu tư mới chỉ tháo dỡ được khoảng 40% khối lượng công trình vi phạm. Ngoài phần mái tôn, cột kèo thép được tháo dỡ thì phần xây dựng kiên cố vẫn còn nguyên, chưa được phá bỏ. Bên cạnh đó, một khu vực nhà xưởng mới chỉ được tháo dỡ phần mái tôn.

Tại thời điểm ghi nhận, tại khu vực nhà xưởng không có bóng dáng của công nhân làm việc tháo dỡ công trình; bên ngoài được đóng cửa im lìm. Theo người dân cho biết, việc tháo dỡ chỉ diễn ra rầm rộ vài hôm rồi sau đó hộ ông Phạm Toàn Thắng vẫn cho đóng cửa “để đấy”.

Tại thời điểm ghi nhận, không có bất kỳ bóng dáng công nhân lao động nào tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại thời điểm ghi nhận, không có bất kỳ bóng dáng công nhân lao động nào tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động phải báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên kết quả “xử lý vụ việc” trước ngày 30/4/2020. Nhưng qua cách xử lý vi phạm một cách chậm trễ, thiếu quyết liệt thì việc UBND xã Thọ Vinh, UBND huyện Kim Động đã báo cáo gì với lãnh đạo tỉnh? Liệu rằng có sự bao che cho sai phạm này?

Theo chúng tôi được biết, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này, ông Tào Quang Trường – Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh đã bị Đảng ủy và UBND huyện Kim Động “kỷ luật khiển trách”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc xử lý kỷ luật này còn quá nhẹ so với vi phạm. Bởi từ việc ký cho thuê đất công ích không đúng quy định, đến việc để xảy ra sai phạm đất đai, trật tự xây dựng của hộ ông Phạm Toàn Thắng diễn ra trong một thời gian dài đều có “dấu ấn” của vị Chủ tịch UBND xã này.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: