Hungary nỗ lực duy trì hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

(CLO) Hungary đang tìm kiếm giải pháp cho phép duy trì dòng khí đốt chảy vào châu Âu qua Ukraine sau khi hợp đồng trung chuyển hiện tại giữa Moscow và Kyiv hết hạn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.

"Chúng tôi không từ bỏ kế hoạch trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine", quan chức cho biết tại một cuộc họp báo ở Budapest vào thứ Bảy (21/12). Ông cho biết vẫn đang lên kế hoạch đàm phán thêm với cả Nga và Ukraine để cho phép quá cảnh kéo dài sau năm 2024.

Ukraine là tuyến đường chính để xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga, vẫn vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối mỗi năm đến một số quốc gia châu Âu, bất chấp cuộc chiến đã nổ ra gần ba năm trước. Hợp đồng trung chuyển giữa Moscow và Kyiv hết hạn vào cuối tháng 12 và tuần này, các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia đã loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận.

hungary no luc duy tri hoat dong van chuyen khi dot qua ukraine hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Tuy nhiên, các khách hàng còn lại của Gazprom PJSC ở Trung Âu, bao gồm Hungary và Slovakia, cũng như các bên mua công nghiệp lớn ở Áo và Ý đã ủng hộ một giải pháp tránh gián đoạn nguồn cung cấp vào mùa đông năm nay.

Nhiều phương án thay thế đã được đưa ra, bao gồm cả việc hoán đổi nguồn cung liên quan đến bên thứ ba, chẳng hạn như Azerbaijan. Tại cuộc họp báo ở Budapest, ông Orban xác nhận rằng việc chuyển điểm bán khí đốt sang biên giới giữa Nga và Ukraine cũng đang được xem xét.

Tuy nhiên, ngay cả khi dòng khí đốt qua Ukraine dừng lại từ năm sau, Hungary vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ nguồn cung vào mùa đông này thông qua Balkan. Tuyến đường Balkan bao gồm các chuyến giao hàng của Nga thông qua tuyến liên kết TurkStream.

Hungary đã nhận được sự đảm bảo rằng Bulgaria, một quốc gia trung chuyển cho khối lượng khí đốt đó, sẽ không cản trở nguồn cung khí đốt. 

Nhà sản xuất khí đốt Gazprom của Nga cho biết họ sẽ vận chuyển 42,4 triệu mét khối khí đốt đến châu Âu qua Ukraine trong ngày 21/12.

Tuyên bố của Gazprom nêu rõ lượng khí đốt nói trên tương đương lượng vận chuyển khí đốt đã được công ty này thực hiện một ngày trước.

Cũng trong ngày 21/12, hãng tin TASS đưa tin Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết Ukraine sẽ chấm dứt hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua nước này vào lúc 7h sáng ngày 1/1/2025 giờ địa phương khi hợp đồng vận chuyển khí đốt 5 năm kết thúc.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: