Hướng đi hiệu quả từ xuất khẩu lao động để giảm nghèo tại Lâm Đồng

Cơ hội đổi đời từ lao động xuất khẩu

Xác định xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, xã Quảng Phú tỉnh Lâm Đồng, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ người lao động. Nhờ đó, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả.

Anh Y Thông (Bên phải) trao đổi với PV về hành trình làm việc kiếm tiền tại đất khách
Anh Y Thông (Bên phải) trao đổi với PV về hành trình làm việc kiếm tiền tại đất khách (Ảnh: N.N)

Theo UBND xã Quảng Phú tỉnh Lâm Đồng, phần lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập ổn định, cao hơn so với lao động trong nước. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, lao động tại Đài Loan có thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/tháng; tại Nhật Bản, Hàn Quốc từ 30 - 60 triệu đồng/tháng. Không chỉ tích lũy về kinh tế, người lao động còn học hỏi được kỹ năng nghề, tác phong làm việc công nghiệp.

Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm, thay đổi tác phong làm việc, lao động, trình độ quản lý. Người lao động sau khi trở về địa phương đã đầu tư mở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động vẫn gặp không ít khó khăn, do lao động chủ yếu là người dân tộc thiểu số, chưa qua đào tạo nghề, thiếu kiến thức về sản xuất công nghiệp. Việc tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa gặp trở ngại do giao thông khó khăn, nhận thức người dân còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, xã Quảng Phú tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lợi ích và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các phòng, ban được giao nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên, người lao động hiểu rõ mục tiêu của xuất khẩu lao động – không chỉ là nâng cao thu nhập mà còn là cơ hội tiếp cận kỹ thuật, công nghệ, rèn luyện tính kỷ luật và kỹ năng lao động, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm sau khi kết thúc hợp đồng về nước.

nha-cua-anh-y-thiep-duoc-khang-trang-nho-so-tien-lam-viec-tai-nhat-ban.jpg
Nhà của Anh Y Thiệp được khang trang nhờ số tiền làm việc tại Nhật Bản (Ảnh: N.N)

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã đưa trên 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Trong số này, có trên 70% người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể: Năm 2019, anh Y Thông (Sinh năm 1996), dân tộc M’nông, xã Quảng Phú, mạnh dạn vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Với mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, trong 5 năm làm việc tại Seoul, anh Y Thông đã gửi tiền về xây dựng nhà cửa, lo học phí đại học cho hai em nhỏ. Dù mong muốn ở lại làm việc để nâng cao thu nhập, anh quyết định về nước để chăm sóc cha mẹ già yếu. “Nhờ chính sách vay vốn của Nhà nước, tôi mới có điều kiện ra nước ngoài, đổi đời cho gia đình mình”, anh Y Thông cho biết.

Nhờ xuất khẩu lao động mà cuộc sống của anh Y Thiệp BJôk (SN 1998), dân tộc M’nông, xã Quảng Phú đã thực sự thay đổi kể từ năm 2023, khi được hỗ trợ tham gia chương trình xuất khẩu lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từng là thợ hồ với công việc bấp bênh, giờ đây, anh Y Thiệp BJôk có công việc ổn định tại một công ty xây dựng ở Nhật Bản với thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đều đặn hàng tháng, anh Y Thiệp BJôk gửi tiền về phụ giúp gia đình 10 triệu đồng. Nhờ khoản tiền này, bố mẹ anh đã sửa sang lại ngôi nhà cũ, đầu tư chăn nuôi, sản xuất. “Giờ đi Nhật có thu nhập ổn định, tôi mừng lắm vì đỡ đần được cho bố mẹ. Hết hợp đồng đầu năm 2025, tôi muốn quay lại Nhật để tiếp tục làm việc”, anh Y Thiệp BJôk chia sẻ.

Nhiều hộ gia đình tại Quảng phú thoát nghèo nhờ con em đi xuất khẩu lao động
Nhiều hộ gia đình tại Quảng phú thoát nghèo nhờ con em đi xuất khẩu lao động (Ảnh: N.N).

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thực tế cho thấy, việc tham gia xuất khẩu lao động không chỉ mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với làm việc trong nước, mà còn giúp người lao động tích lũy được kinh nghiệm, tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và vốn ngoại ngữ – những yếu tố cần thiết cho phát triển bản thân lâu dài. Đây cũng là yếu tố cốt lõi giúp công cuộc giảm nghèo không chỉ dừng lại ở mức tạm thời mà hướng đến tính bền vững, có chiều sâu.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, các cấp ngành tại Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động, tăng cường kiểm soát thị trường xuất khẩu, tránh tình trạng lừa đảo, xuất cảnh trái phép. Việc mở rộng sang các thị trường tiềm năng như CHLB Đức, Úc hay các nước châu Âu cũng cần được tính toán phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, xuất khẩu lao động không chỉ là chìa khóa mở ra cơ hội làm giàu chính đáng cho người dân mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Với định hướng đúng đắn và sự đồng hành của các cấp chính quyền, Lâm Đồng đang dần khẳng định xuất khẩu lao động là một hướng đi thiết thực, góp phần xây dựng một nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: