Huyện Trấn Yên: Phấn đấu trở thành huyện phát triển toàn diện

(NB&CL) Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của Yên Bái cũng như của Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019.

Nhằm phát huy tối đa những thế mạnh, lợi thế của địa phương, trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Trấn Yên tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí. Trong đó, chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa cùng với chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn tại địa phương.

Bài liên quan

Yên Bái: Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn

Với quyết tâm cao và bằng nhiều cách làm sáng tạo, Trấn Yên đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như của Tây Bắc đạt chuẩn NTM. 

huyen tran yen phan dau tro thanh huyen phat trien toan dien hinh 1

Giữ vững quan điểm “không dừng lại, không kết thúc”, huyện Trấn Yên đã tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí. Trong đó, xác định tập trung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là cơ sở tiền đề vững chắc để Trấn Yên thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững; xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. 

Đến nay, Trấn Yên đã xây dựng được 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao gồm: Việt Thành, Minh Quán, Nga Quán, Bảo Hưng, Tân Đồng và 73 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn Trấn Yên đã thay đổi căn bản, hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, với quan điểm xây dựng NTM không chỉ là nâng cấp về cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” ngày càng khang trang, hiện đại mà hơn hết phải là phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. 

Như bao miền quê núi khác, từ một nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, làm theo phong trào thì nay huyện Trấn Yên đã hình thành và phát triển rõ nét các loại sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương với khối lượng lớn, giá trị cao. Toàn huyện hiện có trên 18.000ha quế, bình quân mỗi năm trồng và khai thác trên 1.000ha, sản lượng quế vỏ khô đạt 4.000 tấn. 

Mặc dù không lớn về diện tích cũng như sản lượng quế nhưng Trấn Yên tập trung phát triển theo chất lượng, hiệu quả kinh tế làm thước đo. Theo đó, huyện đã xây dựng được 8.000ha quế sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 2.000ha đạt chuẩn quốc tế. Với 20 cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo chất lượng và xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản… với sản lượng hàng ngàn tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó, toàn huyện Trấn Yên hiện nay có đến hàng trăm hec-ta kinh doanh dâu trồng tự phát trên các dải đất soi bãi. Không chỉ phát triển vùng dâu nguyên liệu mà còn tập trung nuôi tằm theo kỹ thuật mang lại hiệu quả rất cao, bình quân sản lượng kén mỗi năm đạt trên 700 tấn, giá trị thu gần trăm tỷ đồng. Diện tích dâu không ngừng được mở rộng, thu nhập bình quân 1 ha trồng dâu, nuôi tằm đạt từ 220 - 250 triệu đồng/ha, cao hơn 2,5 - 3 lần so với sản xuất lúa. Hay như vùng tre măng Bát độ với diện tích trên 4.000ha, trồng tập trung ở xã Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh và Hưng Khánh, mỗi năm cho sản lượng măng tươi đạt 70.000 tấn, sơ chế măng thương phẩm đạt trên 25.000 tấn, giá trị thu được trên 100 tỷ đồng. 

Không chỉ sản xuất đơn thuần mà nông dân trong huyện đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, Công ty TNHH Vạn Đạt, Công ty cổ phần Yên Thành từ nhiều năm nay theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững, hiệu quả. Có thể khẳng định, chưa bao giờ, chưa khi nào nông nghiệp, nông dân, nông thôn Trấn Yên lại phát triển mạnh mẽ như những năm gần đây. 

huyen tran yen phan dau tro thanh huyen phat trien toan dien hinh 2

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Để tiếp tục phấn đấu xây dựng trở thành huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thực hiện Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức XDNTM” giai đoạn 2021 - 2025, do UBND tỉnh phát động theo Chỉ thị số 16/CT-UBND, huyện đã phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Trấn Yên chung sức XDNTM giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu Đề án là, tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao gắn với đô thị hóa, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025... 

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, huyện hoàn thành 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; các xã đều đăng ký thực hiện xây dựng mô hình xã kiểu mẫu nổi trội về các lĩnh vực như: xã Việt Thành, Minh Quán xây dựng xã kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường; xã Bảo Hưng xây dựng xã kiểu mẫu nổi trội về giáo dục; xã Báo Đáp và Quy Mông xây dựng xã kiểu mẫu nổi trội về sản xuất; xã Nga Quán xây dựng xã kiểu mẫu nổi trội về an ninh trật tự; xã Hưng Thịnh xây dựng xã kiểu mẫu nổi trội chuyển đổi số. 

Ngoài ra, huyện cũng tập trung xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025; phát triển đô thị xã Hưng Khánh, xã Báo Đáp đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2025. Riêng trong năm 2022, phấn đấu xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu, 4 xã NTM nâng cao và xây dựng 25 thôn NTM kiểu mẫu...

Về chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn, địa phương xác định chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, phát triển nông - lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với XDNTM bền vững, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (theo chuẩn nghèo của giai đoạn 2021 - 2025); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%. 

Thi đua huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với phương châm “Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học đồng hành, nông dân là chủ thể”

Tiếp tục huy động sức dân để chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân trong làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuyên truyền, vận động, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tình hình mới với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. XDNTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, mỗi người dân là một chủ thể, đi đầu trong việc tham gia XDNTM. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy nội lực để giữ vững những tiêu chí đã đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào “Trấn Yên chung sức XDNTM giai đoạn 2021 - 2025” là nhân tố đảm bảo cho phát triển nhanh, bền vững, đưa Trấn Yên trở thành huyện phát triển toàn diện.

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: