Huyện Văn Yên - Yên Bái: Triển khai quyết liệt, kịp thời, vận động “Đi bầu đủ, đi bầu sớm”

(NB&CL) Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp với mục tiêu: Chủ động lập phương án phòng, chống dịch Covid-19 để ngày bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay khi có chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đã sớm có những chỉ đạo quyết liệt về phòng, chống dịch Covid-19, cùng với đó là thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các tiểu ban phục vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện tốt các quy trình bầu cử.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Văn Yên Hà Đức Anh trao đổi với cử tri các xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng về công tác bầu cử.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Văn Yên Hà Đức Anh trao đổi với cử tri các xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng về công tác bầu cử.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thành công 3 lần hội nghị hiệp thương. 

Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này cũng tăng cao. Ở cấp huyện, trình độ chuyên môn dưới đại học chiếm 14,2%, trình độ đại học  66,1%, trên đại học chiếm 19,6%, trình độ lý luận chính trị của các ứng cử viên cấp huyện cũng được nâng lên một bước rõ rệt với trình độ cao cấp chiếm 50%, trung cấp chiếm 23%. Ở cấp xã, trình độ chuyên môn dưới đại học chiếm 60,93%, đại học chiếm 38,2%, trên đại học chiếm 0,87%, trình độ chính trị trung cấp chiếm 33,65%, cao cấp chiếm 0,86%.  

Cùng với cấp huyện, Ủy ban MTTQ xã Yên Thái đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn danh sách chính thức những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho cuộc bầu đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ xã Yên Thái đã thống nhất chốt danh sách chính thức 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đúng cơ cấu và được cử tri tín nhiệm cao trong các hội nghị lấy ý kiến cử tri vừa qua.

Xã Nà Hẩu đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 31 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo về cơ cấu, trong đó ứng cử viên là nữ chiếm 35,5%; người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 77,4%;  dưới 35 tuổi là 70,9%; ngoài đảng là 25,8%; tái cử là 29,3%... Việc giới thiệu người ứng cử và tổ chức các hội nghị hiệp thương, nhất là hiệp thương lần 3 đã được triển khai đúng theo quy trình, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; đảm bảo cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Cử tri xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh chụp trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4).

Cử tri xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh chụp trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4).

Quá trình hiệp thương danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều được đảm bảo gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự. Những người được giới thiệu vào danh sách chính thức đều thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả ứng cử viên qua hiệp thương lần 3 đều đảm bảo đáp ứng được 5 cơ cấu: Tỷ lệ nữ, ngoài Đảng, trẻ tuổi, tái cử, dân tộc.

Ngoài ra, huyện Văn Yên cũng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn.

Là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Lâm Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Giang Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Để xây dựng kịch bản chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND xã, trước hết tôi đã nghiên cứu kỹ một số quy định chủ yếu của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; chức năng nhiệm vụ của HĐND; nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Tìm hiểu kỹ về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội nơi mình ứng cử để xây dựng chương trình hành động sát với yêu cầu nguyện vọng của cử tri địa phương, đồng thời thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân”.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Văn Yên Hà Đức Anh cho biết: “Cuộc vận động “Đi bầu đủ, đi bầu sớm” có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc động viên, khích lệ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

“Đi bầu đủ để tất cả cử tri của huyện Văn Yên đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình. Bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu chính là hành động thiết thực của mỗi cử tri tham gia xây dựng Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cũng như HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Đi bầu đủ, đi bầu sớm còn có ý nghĩa như là lời hiệu triệu, thôi thúc mỗi cử tri phấn khởi, hăng hái tham gia ngày hội lớn, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp”, ông Hà Đức Anh nhấn mạnh.

Được biết, tại mỗi khu vực bỏ phiếu, thông tin tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được thông báo trên loa truyền thanh để cử tri nắm bắt. Những nội dung tuyên truyền về bầu cử được thực hiện bằng nhiều thứ tiếng dân tộc như Mông, Tày, Dao… và được chính những người có uy tín trong thôn truyền đạt nên bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu, từ đó tích cực, chủ động tham gia thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử. 

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn huyện Văn Yên đang triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch. Với tinh thần chuẩn bị tốt nhất, huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn của toàn dân.

Minh Diễn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: