Hy vọng ngừng bắn ở Gaza mờ dần, các gia đình chạy trốn sau lệnh sơ tán mới

(CLO) Nhiều gia đình ở thành phố Deir Al-Balah miền trung Dải Gaza đã buộc phải chạy trốn sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán mới vào cuối ngày 25/8 với lý do lực lượng của họ có ý định hành động chống lại Hamas và những nhóm khác đang hoạt động trong khu vực.

Trong một tuyên bố đăng trên X, quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở một số khu vực của thành phố Deir Al-Balah di chuyển ngay về phía tây, vì khu vực họ đang ở được xem là "vùng chiến sự nguy hiểm".

Một người Palestine tên Sawsan Abu Afesh cho biết bà và các con đã phải sơ tán 11 lần. "Tôi không có tiền để đi lại... Tôi không biết đi đâu", người phụ nữ nói. Chính quyền thành phố cho biết, đến nay, lệnh sơ tán của Israel đã khiến 250.000 người phải sơ tán.

Các lệnh mới buộc nhiều gia đình và bệnh nhân phải rời khỏi Bệnh viện Al-Aqsa, cơ sở y tế chính ở Deir Al-Balah, nơi hàng trăm nghìn cư dân và người di tản trú ẩn. Bệnh viện nằm gần khu vực có thông báo sơ tán.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết vào tối 25/8 rằng một vụ nổ cách Bệnh viện Al-Aqsa khoảng 250 mét đã gây ra hoảng loạn. "Do đó, MSF đang cân nhắc liệu có nên tạm dừng việc chăm sóc vết thương hay không, trong khi vẫn cố gắng duy trì việc điều trị để cứu sống bệnh nhân".

Theo cơ quan y tế Gaza, trong số khoảng 650 bệnh nhân, chỉ còn 100 người phải nằm viện, trong đó có 7 người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ quan đã kêu gọi các đội ngũ y tế ở lại chăm sóc 100 bệnh nhân trong bệnh viện.

"Tình hình này là không thể chấp nhận được. Bệnh viện Al Aqsa đã hoạt động quá công suất trong nhiều tuần do thiếu các lựa chọn thay thế cho bệnh nhân. Tất cả các bên tham chiến phải tôn trọng bệnh viện cũng như quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế của bệnh nhân", báo cáo cho biết thêm.

Những ngày gần đây, Israel đã ban hành nhiều lệnh sơ tán trên khắp Gaza, khiến người Palestine, Liên hợp quốc và các quan chức cứu trợ lên tiếng phản đối việc thu hẹp các khu vực nhân đạo và thiếu các khu vực an toàn. 

Trong một tuyên bố riêng, cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã giết chết ít nhất 30 người Palestine và làm bị thương 66 người khác trên khắp khu vực trong 24 giờ qua; nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên ít nhất 40.400 người.

Sự leo thang diễn ra trong bối cảnh có rất ít hy vọng về một lệnh ngừng bắn, vì nỗ lực ngoại giao của các nhà trung gian Qatar, Ai Cập và Mỹ cho đến nay vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas.

Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết cả Hamas và Israel đều không đồng ý với một số thỏa hiệp do các nhà hòa giải đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Cairo vào ngày 25/8.

Osama Hamdan, một quan chức Hamas, cho biết nhóm này đã bác bỏ các điều kiện mới do Israel đưa ra trong các cuộc đàm phán, đồng thời nói thêm rằng các bình luận của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn sắp xảy ra là sai sự thật và nhằm phục vụ mục đích bầu cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng tại Mỹ về viện trợ cho Israel trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: