IAEA bày tỏ lo ngại khi không thể tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran

(CLO) Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc vừa tái khẳng định những lo ngại khi chưa thể tiếp cận một số cơ sở hạt nhân của Iran do chiến sự giữa nước này và liên quân Mỹ-Israel.

Trong một báo cáo được hãng AFP dẫn lại hôm 4/6, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã tái khẳng định rằng việc thiếu khả năng tiếp cận các vật liệu hạt nhân của Iran đang tạo ra một "mối lo ngại về phổ biến vũ khí".

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào tại các cơ sở hạt nhân then chốt thông qua hình ảnh vệ tinh kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông nổ ra.

Đáng chú ý, IAEA đã bị mất quyền tiếp cận một số cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, thời điểm Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích nhắm vào những địa điểm này.

nha-may-dien-hat-nhan-bushehr2.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: CC

Cuộc chiến mới nhất bùng phát từ ngày 28/2 đã khiến nhiều cơ sở hạt nhân tiếp tục bị hư hại, IAEA vẫn liên tục thúc giục nhưng chưa được phép vào kiểm tra. Trong tuần này, các thanh sát viên chỉ mới thực hiện được một cuộc kiểm tra tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, một cơ sở được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga cho mục đích dân sự nhưng cũng đã trở thành mục tiêu trong chiến tranh. Trong khi đó, các địa điểm quan trọng khác vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 30/1 cho thấy một mái che mới đã được dựng lên trên một tòa nhà từng bị phá hủy tại cơ sở hạt nhân Natanz. Theo báo cáo từ CNN, Iran đã khai thông 50 trong tổng số 69 lối vào đường hầm tại 18 cơ sở tên lửa dưới lòng đất vốn từng bị Mỹ và Israel ném bom. Mặc dù vậy, các nguồn tin ngoại giao cho biết IAEA hiện "không còn thấy sự chuyển động" tại các điểm nóng như Isfahan và Natanz kể từ khi chiến sự bắt đầu.

nha-may-dien-hat-nhan1.jpg
Ảnh vệ tinh chụp Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, thuộc tỉnh Bushehr, Iran vào ngày 26 tháng 5 năm 2025. Ảnh: 2025 Planet Labs PBC

Trước thời điểm Mỹ không kích vào tháng 06/2025, IAEA ước tính Iran sở hữu khoảng 440 kg urani được làm giàu ở mức 60%. Con số này gần chạm ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử và vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận năm 2015 (nay đã đổ vỡ).

Tuy nhiên, Tehran đã nhiều lần phủ nhận các báo cáo trên, cũng như khẳng định quyền sở hữu công nghệ hạt nhân cho các mục đích dân sự hòa bình.

Đặc biệt, sau khi bị Mỹ và Israel tấn công trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025, Iran đã cáo buộc các báo cáo của IAEA là "thiên vị" và đi ngược lại sứ mệnh không phổ biến vũ khí hạt nhân, bị các nước phương Tây lợi dụng và tạo cơ sở cho các cuộc tấn công quân sự do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran.

"Báo cáo đã che mờ sự thật và bị sử dụng để phục vụ các mục tiêu chính trị, dẫn đến hành động quân sự bất hợp pháp”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khi đó tuyên bố.

Vào ngày 2/7/2025, Iran đã ký phê duyệt dự luật ngừng hợp tác giữa nước này với IAEA. Sau đó vào ngày 9/9, hai bên thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc nối lại các cuộc thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm những nơi bị Mỹ và Israel đánh bom hồi tháng 6.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: