Indonesia mua 8 tàu khu trục của Italia trong kế hoạch hiện đại hóa hải quân

Thứ sáu, 18/06/2021 20:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Jakarta đang xem xét một nỗ lực hiện đại hóa mới, dự kiến đầu tư 125 tỷ USD trong ba năm tới để mua một loạt vũ khí mới, bao gồm cả tăng gấp ba quy mô hạm đội tàu ngầm.

Tàu FREMM. Ảnh: AP

Tàu FREMM. Ảnh: AP

Bài liên quan

Theo Benar News, chính phủ đề xuất chi 79,1 tỷ USD để mua sắm thiết bị quân sự mới, trong khi giữ lại 13,4 tỷ USD khác để trả lãi cho các khoản vay, và 32,5 tỷ USD khác cho các khoản dự phòng và bảo trì.

Đây là một sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu. Ngân sách quốc phòng của Jakarta cho năm 2021 chỉ là 9,6 tỷ đô la, nhưng kế hoạch này sẽ tăng thêm 26,3 tỷ đô la mỗi năm.

Ông Dahnil Anzar Simanjuntak, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, cho biết trên Twitter đầu tháng này: “Đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024 sẽ làm tăng vị thế thương lượng của Indonesia để có được thiết bị quốc phòng với giá cả phải chăng hơn".

Dự thảo được báo cáo không bao gồm tuyên bố chắc chắn về thiết bị nào sẽ được nhập. 

Tuần trước, công ty đóng tàu Ý Fincantieri thông báo họ đã ký một thỏa thuận chưa rõ giá trị để bán cho Indonesia 6 chiếc tàu khu trục đa năng của châu Âu (FREMM), một dạng tàu chiến mới tiên tiến đang được quân đội sử dụng. Ở Pháp, chúng được gọi là loại Aquitaine, trong khi hải quân của Ý gọi chúng là loại Bergamini. Hải quân Mỹ cũng đã đặt hàng khoảng 20 chiếc FREMM sửa đổi để phục vụ như các khinh hạm loại Constellation.

Ngoài ra, Indonesia cũng chuẩn bị mua hai khinh hạm loại Maestrale của Ý, một lớp tàu chiến cũ hơn, nhỏ hơn, có kích thước bằng một nửa tàu FREMM sau khi chúng hết biên chế của Hải quân Ý. Tuyên bố của Fincantieri không nói rõ khi nào thoả thuận sẽ xảy ra.

Theo Nikkei Asia, Indonesia cũng có kế hoạch tăng hạm đội tàu ngầm của mình từ 4 lên 12 sau khi tàu KRI Nanggala-402, một tàu ngầm diesel-điện được chế tạo vào năm 1977 bị chìm hồi tháng 4 trong một cuộc tập trận phóng ngư lôi bắn đạn thật ngoài khơi phía đông Java. Tất cả 53 thành viên phi hành đoàn đã chết trong vụ tai nạn.

Tháng 4 cũng chứng kiến ​​sự ra mắt của KF-21 Boramae, một loại máy bay thay thế cho F-35 do Indonesia và Hàn Quốc cùng phát triển. Mặc dù không bằng máy bay phản lực tàng hình của Lockheed Martin, nhưng KF-21 sẽ cho phép Hàn Quốc thay thế các máy bay chiến đấu xuất khẩu kém chất lượng của Mỹ, bao gồm F-4 Phantom II và F-5 Tiger.

Lockheed Martin cũng cho biết vào tháng trước rằng chính phủ Mỹ sẽ không phản đối nếu Jakarta muốn mua các phiên bản tiên tiến hơn của máy bay chiến đấu F-16 của họ, được trang bị radar tiên tiến và tương thích với các hệ thống vũ khí mới hơn.

Hôm thứ Tư (16/6), ông Prabowo đã ký một lá thư ngỏ ý mua 36 máy bay chiến đấu Rafale từ Dassault và 8 chiếc F-15EX Strike Eagles từ Boeing vào năm 2024.

Hoàng Nam

Tin khác

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Lại xảy ra động đất liên hoàn ở Đài Loan (Trung Quốc), nhiều nhà cửa bị hư hại

Lại xảy ra động đất liên hoàn ở Đài Loan (Trung Quốc), nhiều nhà cửa bị hư hại

(CLO) Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất 6,3 độ richter, đã xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu từ đêm thứ Hai (22/4) và đến rạng sáng thứ Ba (23/4), gây ra nhiều thiệt hại.

Thế giới 24h