Iran đề xuất thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Trong phát biểu mới đây, Nghị sĩ Somayeh Rafiei cho biết Quốc hội Iran đang thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các quốc gia trả phí nếu sử dụng eo biển Hormuz như một tuyến vận chuyển an toàn, phục vụ thương mại và năng lượng. Theo bà, Iran sẽ đóng vai trò đảm bảo an ninh tại khu vực này và các nước cần chia sẻ chi phí tương ứng.

một vùng nước nằm cạnh đại dương
Ảnh minh họa: Unsplash

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giao thông qua tuyến đường biển quan trọng này bị gián đoạn mạnh kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2. Giới chức Iran cho rằng điều kiện vận tải tại đây khó có thể trở lại như trước xung đột.

Trong thời gian gần đây, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Lực lượng Iran đã tăng cường kiểm soát và có hành động với một số tàu bị cho là không tuân thủ cảnh báo khi đi qua khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trước đó nhận định giao thông tại eo biển này sẽ khó quay lại trạng thái trước chiến tranh.

Iran hiện cho phép một số tàu từ các quốc gia được coi là thân thiện đi qua, đồng thời cảnh báo có thể hạn chế các tàu từ những nước mà họ cho là liên quan đến các hoạt động quân sự chống lại mình.

Theo công ty phân tích hàng hải Windward, trong các ngày 15 và 16/3, đã có ít nhất 5 tàu rời eo biển qua vùng biển do Iran kiểm soát.

Trong một phát biểu gần đây, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tại eo biển Hormuz, cho thấy Iran đang cân nhắc những thay đổi lớn trong cách quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: