Iran đóng cửa eo biển Hormuz: Tuyên bố tấn công bất cứ tàu nào đi qua, giá dầu tăng mạnh

(CLO) Chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào đi qua.

Giá dầu tăng mạnh, nguồn cung khí đốt cạn kiệt

“Eo biển đã bị đóng cửa. Nếu bất cứ ai cố gắng vượt qua, các anh hùng của Vệ binh Cách mạng và hải quân chính quy sẽ thiêu rụi những con tàu đó”, Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố hôm 2/3.

“Chúng tôi cũng sẽ tấn công các đường ống dẫn dầu và sẽ không cho phép một giọt dầu nào rời khỏi khu vực. Giá dầu sẽ đạt 200 đô la trong những ngày tới”, Jabbari tuyên bố trên kênh Telegram của IRGC.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cũng dẫn lời ông nói rằng: “Người Mỹ, với khoản nợ hàng nghìn tỷ đô la, phụ thuộc vào dầu mỏ của khu vực này, nhưng họ nên biết rằng ngay cả một giọt dầu cũng sẽ không đến được tay họ”.

Eo biển Hormuz
Các thành viên OPEC là Ả Rập Xê Út, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua Eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu đi qua đây, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất Vùng Vịnh - như Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq và UAE - với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.

Bất kỳ sự gián đoạn nào ở đó sẽ càng đẩy giá dầu thô tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về một cuộc leo thang xung đột trong khu vực.

Giá năng lượng đã tăng mạnh vào đầu ngày thứ Hai do sự gián đoạn giao thông tàu chở dầu qua eo biển và thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất, làm dấy lên sự không chắc chắn về việc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung cho nền kinh tế thế giới.

Cú sốc lớn nhất là giá khí đốt tự nhiên, tăng gần 50% ở châu Âu và gần 40% ở châu Á khi Qatar Energy, một nhà cung cấp lớn, ngừng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng sau khi các cơ sở LNG của họ bị tấn công.

Trước đó, nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái, và hệ thống phòng thủ đã bắn hạ các máy bay này, theo một phát ngôn viên quân đội cho biết với hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency. Nhà máy lọc dầu này có công suất hơn nửa triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Đáp lại, Mỹ cho biết sẽ có hành động để giảm thiểu tình trạng giá năng lượng leo thang do chiến tranh với Iran gây ra, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. “Bắt đầu từ ngày mai, các bạn sẽ thấy chúng tôi triển khai các giai đoạn đó để cố gắng giảm thiểu nguy cơ… Chúng tôi đã dự đoán đây có thể là một vấn đề” ông nói.

Tình báo Mỹ: Iran đặt 6.000 thủy lôi khắp vùng biển

Cơ quan tình báo Mỹ ước tính Iran đã tích trữ tới 6.000 quả thủy lôi, bao gồm thủy lôi trôi, thủy lôi dính, thủy lôi đáy và thủy lôi neo.

Hôm Chủ nhật, một quả đạn pháo đã bắn trúng tàu chở dầu MKD VYOM mang cờ quần đảo Marshall, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng khi tàu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman, và hai tàu chở dầu khác cũng bị hư hại.

Iran tấn công ít nhất 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh tại Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Nguồn: X/RT

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất của eo biển rộng 21 dặm (33 km), còn luồng hàng hải chỉ rộng 3 km mỗi chiều. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa, trung bình mỗi ngày trong năm ngoái, hơn 20 triệu thùng dầu thô, condensate và nhiên liệu đã đi qua eo biển này.

Các thành viên OPEC là Ả Rập Xê Út, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này, chủ yếu sang châu Á.

Qatar, một trong những nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, gần như vận chuyển toàn bộ khí tự nhiên hóa lỏng của mình qua eo biển này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: