Iran lên án việc Israel tấn công dữ dội Lebanon, dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn

Tại Lebanon, dịch vụ dân phòng cho biết 254 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp đất nước vào ngày 8/4, trong đó thủ đô Beirut chịu tổn thất nặng nề nhất với 91 người tử vong.

Tehran đã ám chỉ rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ trong điều kiện như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Israel đã vi phạm nhiều điều kiện của lệnh ngừng bắn bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến song song chống lại lực lượng dân quân Hezbollah ủng hộ Iran.

Screenshot 2026-04-09 at 06.28.41
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng thời, ông cũng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi khăng khăng yêu cầu Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Trong một tuyên bố chính thức, ông nhấn mạnh rằng: "Trong tình hình như vậy, một lệnh ngừng bắn song phương hoặc các cuộc đàm phán là không hợp lý".

Hãng thông tấn Iran Fars đưa tin Iran đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công vào Lebanon tiếp tục. Nước này cũng ám chỉ đến việc leo thang các biện pháp, bao gồm cả việc chặn các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, cả Mỹ và Israel đều khẳng định lệnh ngừng bắn hai tuần không bao gồm phạm vi lãnh thổ Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc không kích sẽ vẫn tiếp tục, đồng thời khẳng định Israel đang trong trạng thái "ngón tay đặt trên cò súng" và sẵn sàng quay lại chiến đấu vào "bất kỳ thời điểm nào".

Trong chuyến công du tại Budapest, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng ngày đã chia sẻ với các phóng viên rằng: "Tôi nghĩ người Iran đã tưởng rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon, nhưng thực tế thì không".

Sự chia rẽ giữa hai bên còn mở rộng sang chương trình hạt nhân của Iran, một trong những yếu tố chính mà ông Trump đưa ra làm căn cứ cho cuộc chiến.

Ông Trump nhấn mạnh: "Mỹ sẽ phối hợp với Iran để đào lên và loại bỏ tất cả 'Bụi' hạt nhân... được chôn sâu". Ông tuyên bố rằng Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium và sẽ bàn giao kho dự trữ hiện có, nhưng về phía Iran, ông Qalibaf lại khẳng định nước này vẫn được phép tiếp tục hoạt động này theo các điều khoản ngừng bắn.

Trong bối cảnh hai bên đều đã đặt ra những chương trình nghị sự hoàn toàn khác biệt cho các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy tới, hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần có thể được duy trì cho đến lúc đó hay không.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: