Iran nói bắn hạ máy bay chiến đấu gần eo biển Hormuz, Mỹ phủ nhận

(CLO) Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm 2/4 đã bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Mỹ trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

"Tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đều đã được xác định danh tính. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra tuyên bố sai sự thật...", thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X của Mỹ cho biết.

Lời phủ nhận được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu "của kẻ thù" trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

cdnuploads.aa.com.tr-uploads-contents-2026-04-03-_thumbs_b_c_45355edf18f94efcc15be25a834f4a04.jpg
Ảnh minh họa: GI

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có cả Lãnh tụ Tối cao lúc bấy giờ là Ali Khamenei.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường và hàng không toàn cầu.

Tổng cộng 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 303 người khác bị thương kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Ngoài ra, một loạt máy bay của Mỹ đã được xác nhận bị hỏng hoặc bị phá hủy hoàn toàn trong chiến sự ở Iran. Thiệt hại nặng nề nhất là chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3 trị giá 500 triệu USD bị phá hủy tại căn cứ, cùng ít nhất 16 chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ.

Ngoài ra, các dòng máy bay tiếp dầu KC-135 và một số tiêm kích hiện đại như F-35 cũng báo cáo bị hư hại. Việc Iran sử dụng UAV giá rẻ để tiêu diệt các phi cơ triệu đô đang tạo ra thách thức lớn về kinh tế và chiến thuật cho Lầu Năm Góc.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: