Siêu máy bay tiếp dầu Mỹ rơi, Iran nói toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

(CLO) Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào ngày 12/3 xác nhận một máy bay tiếp dầu KC-135 của họ đã rơi tại Iraq, trong lúc đang tham chiến ở Iran.

Tai nạn hay bị Iran bắn rơi?

Nguyên nhân ban đầu được phía Mỹ thông báo là do một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc máy bay tiếp dầu khác trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là một phần trong các hoạt động quân sự của Mỹ nhắm vào Iran.

CENTCOM cho biết: “Vụ việc xảy ra trong không phận thân thiện trong chiến dịch Epic Fury và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành. Có hai máy bay liên quan đến vụ việc. Một trong số các máy bay đã rơi ở miền Tây Iraq, và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn”.

Chiếc máy bay thứ hai sau khi va chạm đã may mắn hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion vào tối cùng ngày. Các dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy phi hành đoàn đã kịp thời phát đi tín hiệu khẩn cấp trước khi tiếp đất an toàn. Hiện tại, thông tin về thương vong của phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị rơi vẫn chưa được làm rõ.

141st_air_refueling_wing_-_kc-135_over_mount_ranier.jpg
Máy bay KC-135 của Mỹ. Ảnh: U.S. Air Force

KC-135, "trạm xăng di động" khổng lồ

KC-135 Stratotanker là xương sống của lực lượng không quân chiến lược Mỹ suốt hơn 60 năm qua. Được phát triển từ nguyên mẫu Boeing 707, đây là "trạm xăng di động" khổng lồ với khả năng mang theo gần 90 tấn nhiên liệu. Điểm đặc biệt nhất của KC-135 là hệ thống tiếp dầu cần cứng (Flying Boom) cho phép bơm tới 4.500 lít/phút, giúp các phi đội tiêm kích và ném bom Mỹ có thể tác chiến xuyên lục địa.

Một số báo cáo ban đầu từ Reuters cho thấy chiếc máy bay gặp nạn có thể chở theo sáu quân nhân vào thời điểm xảy ra sự cố. Thông thường, một chiếc KC-135 sẽ có đội ngũ vận hành gồm ba người là phi công, phi công phụ và người điều khiển vòi tiếp dầu, nhưng tùy theo nhiệm vụ mà máy bay có thể chở thêm người dẫn đường hoặc tối đa 37 hành khách.

Trái ngược hoàn toàn với những thông tin từ phía Mỹ, Iran tuyên bố họ đã bắn rơi máy bay này, đồng thời cho biết rằng toàn bộ phi hành đoàn trên chiếc siêu máy bay tiếp nhiên liệu này đã thiệt mạng.

Cụ thể, Iran hôm nay tuyên bố họ đã bắn rơi chiếc máy bay này. Đài truyền hình nhà nước Iran, dẫn lời người phát ngôn của sở chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cho biết máy bay đã bị trúng tên lửa do "các phe phái kháng chiến" bắn ra, khiến nó bị rơi.

Máy bay quân sự thứ 4 của Mỹ rơi trên chiến trường Iran

Vụ tai nạn này đánh dấu chiếc máy bay thứ tư của quân đội Mỹ bị rơi được công khai kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại Iran. Tuần trước, ba máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ cũng đã bị bắn rơi do nhầm lẫn từ phía Kuwait, nhưng may mắn là toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đều đã thoát hiểm an toàn và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

1920px-f-15c_eagle_from_the_67th_fighter_squadron_at_kadena_ab_is_refueled_by_a_kc-135r_stratotanker_from_the_909th_air_refueling_squadron_.jpg
Hoạt động tiếp dầu trên không. Ảnh: U.S. Air Force

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều đã đưa ra những lời cảnh báo rằng cuộc chiến với Iran có thể sẽ còn lấy đi thêm nhiều sinh mạng của người Mỹ trước khi đi đến hồi kết.

Tính đến nay, đã có bảy binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trực tiếp liên quan tới chiến dịch này. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng thống kê có khoảng 140 binh sĩ Mỹ khác bị thương, trong đó có tám trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: