Iran nói Mỹ sắp chiếm đảo Kharg, cảnh báo các nước hỗ trợ trong khu vực

(CLO) Tehran vừa đưa ra lời cảnh báo rằng các báo cáo tình báo cho thấy "kẻ thù của Iran" đang lên kế hoạch chiếm đảo Kharg của nước này với sự hỗ trợ từ một quốc gia trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, phát biểu ngày 25/3 rằng bất kỳ nỗ lực nào như vậy sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công có mục tiêu vào "cơ sở hạ tầng thiết yếu" của quốc gia trong khu vực đã hỗ trợ hoạt động đó.

Trong hai bài đăng riêng biệt trên mạng xã hội, ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Các lực lượng Iran đang theo dõi các chuyển động của kẻ thù, và nếu chúng thực hiện bất kỳ bước đi nào, chúng tôi sẽ tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu tại quốc gia khu vực đó bằng các cuộc tấn công liên tục và không ngừng nghỉ”.

Lời cảnh báo của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ đang đàm phán với Iran để chấm dứt chiến tranh – điều mà Tehran đã phủ nhận – trong khi Nhà Trắng cũng đưa ra những lời đe dọa mới đối với giới lãnh đạo Iran.

do-hoa-1774081294-3134-1774081545.png.webp
Cách lực lượng Mỹ có thể đổ bộ lên đảo Kharg. Đồ họa: Telegraph

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào ngày 25/3 rằng Iran phải chấp nhận thất bại. Bà Leavitt tuyên bố: “Nếu Iran không chấp nhận thực tế của thời điểm hiện tại, nếu họ không hiểu rằng họ đã bị đánh bại về mặt quân sự và sẽ tiếp tục như vậy, Tổng thống Trump sẽ đảm bảo họ bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Những tuyên bố về các cuộc đàm phán hòa bình của Washington diễn ra song song với việc đe dọa về một cuộc chiến trừng phạt khốc liệt hơn khi Lầu Năm Góc cử hàng nghìn lính nhảy dù đến Vùng Vịnh, bổ sung vào hai đội quân Thủy quân lục chiến Mỹ đang trên đường tới đây.

Đảo Kharg của Iran chỉ dài khoảng 8 km và rộng 4-5 km, nằm ở Vinh Ba Tư. Ảnh: Google Maps
Đảo Kharg của Iran chỉ dài khoảng 8 km và rộng 4-5 km, nằm ở Vinh Ba Tư. Ảnh: Google Maps

Các báo cáo từ truyền thông Mỹ cho biết khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn lính nhảy dù số 82 của Lục quân Mỹ đã được lệnh triển khai đến khu vực này.

Các chuyên gia nhận định rằng lời cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran có thể đang nhắm trực tiếp vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một số nguồn tin giải thích rằng UAE có thể đang hợp tác và khuyến khích Mỹ chiếm đảo Kharg - nơi đặt cảng xuất khẩu dầu thô chính của Iran.

Phía Iran khẳng định rằng nếu quân đội Mỹ đổ bộ lên hòn đảo nhỏ và nằm sát đất liền này, đó sẽ là một bước đi cực kỳ nguy hiểm cho sự an toàn của binh sĩ Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở các đảo ven bờ, Iran còn đe dọa mở rộng phạm vi xung đột ra xa hơn. Cơ quan thông tấn Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Iran có thể mở một mặt trận mới tại cửa ngõ Biển Đỏ nếu có hành động quân sự diễn ra trên “các hòn đảo của Iran hoặc bất kỳ nơi nào khác trên vùng đất của chúng tôi”. Nguồn tin này khẳng định Iran có khả năng tạo ra một “mối đe dọa” tại eo biển Bab al-Mandeb, nằm giữa Yemen và Djibouti.

Thêm vào đó, một "nguồn tin am hiểu" cũng được Tasnim trích dẫn tuyên bố rằng lực lượng Houthi tại Yemen đã sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng “nếu cần thiết phải kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb để trừng phạt kẻ thù hơn nữa”.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: