Ngày 25/3, truyền thông Iran dẫn lời ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran: “Cuộc đấu tranh nội tâm của các ông đã đến mức các ông phải tự thương lượng với chính mình rồi sao?”.
Ông nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư của Mỹ và mức giá năng lượng trước chiến tranh sẽ không thể quay trở lại nếu Mỹ chưa thừa nhận vai trò của lực lượng vũ trang Iran trong việc đảm bảo ổn định khu vực.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia cho rằng sức mạnh mà Mỹ từng tự hào đã trở thành thất bại. Theo ông, nếu thực sự có khả năng thoát khỏi tình thế hiện tại, Mỹ đã làm điều đó từ lâu.
Ông cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ không nên gọi thất bại là một “thỏa thuận”, nhấn mạnh rằng thời của những lời nói suông đã qua. Theo phía Iran, thế giới hiện chia thành hai bên là sự thật và dối trá, và những người theo đuổi tự do sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch truyền thông.
Quan chức này khẳng định Iran sẽ không để tình hình trở lại như trước nếu vẫn còn ý định chống lại nước này, và chỉ khi những suy nghĩ đó bị loại bỏ hoàn toàn thì mọi thứ mới thay đổi.
Kết thúc tuyên bố, ông nhấn mạnh lập trường nhất quán của Iran rằng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Mỹ, không phải hiện tại và cũng không bao giờ.
Theo phía Iran, căng thẳng hiện tại bắt nguồn từ chiến dịch quân sự quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công bao gồm không kích vào cả mục tiêu quân sự và dân sự, gây thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng.
Đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của Mỹ và Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ trong khu vực.