Iran phóng thành công 3 vệ tinh từ lãnh thổ Nga

(CLO) Hôm 29/12, Iran đã phóng thành công 3 vệ tinh quan sát do nước này tự thiết kế và chế tạo từ Sân bay vũ trụ Vostochny của Nga.

Sự kiện này diễn ra bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đồng thời cho thấy sự hợp tác không gian ngày càng chặt chẽ giữa Tehran và Moscow.

Truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận thông tin với lời tuyên bố: “Ba vệ tinh của Iran gồm Zafar-2, Paya và Kowsar 1.5 đã được tên lửa Soyuz phóng vào không gian từ Sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga”.

Trong số này, vệ tinh Paya được coi là bước tiến công nghệ đáng kể khi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao độ phân giải hình ảnh, phục vụ các mục tiêu quản lý tài nguyên nước, giám sát môi trường và lập bản đồ địa hình.

Việc lựa chọn tên lửa Soyuz của Nga cho lần phóng này được Iran đánh giá dựa trên độ tin cậy của hệ thống này. Đây là lần phóng thứ hai trong vòng hai năm qua mà Iran sử dụng bệ phóng của Nga, nâng tổng số vụ phóng vệ tinh của Tehran lên 10 kể từ đầu năm 2024.

Tuy Tehran khẳng định chương trình không gian của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, song phương Tây vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc. Nhiều nước lo ngại công nghệ tên lửa dùng để phóng vệ tinh có thể được chuyển đổi sang phát triển tên lửa đạn đạo, thứ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Iran đã phản bác mạnh mẽ những cáo buộc này và khẳng định họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: