Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X hôm 5/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết: “Mỹ đã gây ra một tội ác trên biển, cách bờ biển Iran 2.000 dặm. Tàu khu trục Dena, một tàu khách của Hải quân Ấn Độ chở gần 130 thủy thủ, đã bị tấn công bất ngờ ở vùng biển quốc tế. Hãy nhớ lời tôi nói: Mỹ sẽ vô cùng hối hận về tiền lệ mà họ đã thiết lập”.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hải quân của họ đã phóng tên lửa tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư vào sáng 5/3. Theo tuyên bố, mục tiêu hiện đang bốc cháy.
IRGC cho biết trước đó họ đã cảnh báo rằng theo luật và các quy định quốc tế, trong thời chiến, quyền hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tuyên bố của lực lượng này nhấn mạnh mọi tàu thuyền phải tuân thủ các quy định đó. IRGC cũng cho biết các tàu quân sự và thương mại thuộc Mỹ, Israel, các nước châu Âu và những quốc gia ủng hộ họ sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz.
Lực lượng này cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào của Mỹ, Israel hoặc châu Âu bị phát hiện tại eo biển Hormuz “chắc chắn sẽ bị tấn công”.