Iran triệu hồi các đại sứ tại châu Âu sau khi bị khôi phục lệnh trừng phạt

Theo hãng thông tấn Tasnim, động thái này của Iran là phản ứng đối với "hành động vô trách nhiệm" của ba nước châu Âu khi khôi phục các nghị quyết trừng phạt đã bị bãi bỏ trước đây.

Việc khôi phục lệnh trừng phạt diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc không thể trì hoãn quá trình này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chỉ có 4 trong số 15 quốc gia thành viên ủng hộ dự thảo nghị quyết của họ.

Các nước E3 cáo buộc Iran không minh bạch về chương trình hạt nhân, đồng thời viện dẫn các hành động đáp trả của Iran sau các vụ không kích của Mỹ và Israel trong xung đột tháng 6 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Các lệnh trừng phạt mới, có hiệu lực từ 00:00 GMT 28/9, sẽ áp đặt lệnh cấm toàn cầu đối với việc hợp tác với Iran trong các lĩnh vực hạt nhân, quân sự, ngân hàng và vận tải biển. Ngay sau tin tức này, đồng rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, giao dịch ở mức hơn 1,1 triệu rial đổi 1 USD trên thị trường tự do.

untitled(3).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết một số cuộc thanh sát đã được nối lại, song không rõ liệu có bao gồm các địa điểm bị Mỹ và Israel ném bom hay không. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran, ông Mohammad Eslami, chỉ trích IAEA vì không lên án các cuộc không kích này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran không có lý do để đạt được thỏa thuận trong bối cảnh ông cho rằng Mỹ và Israel muốn dùng sức ép để thay đổi chế độ. Ông khẳng định Iran sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và không rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), song cảnh báo có những thế lực đang tìm kiếm cái cớ để gây bất ổn khu vực.

Các lệnh trừng phạt mới này đánh dấu sự "phục hồi" các biện pháp đã bị đình chỉ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thỏa thuận này, được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã đề xuất nới lỏng lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran hạn chế mạnh mẽ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và bắt đầu chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Iran.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: