Iran tuyên bố không công nhận việc bị khôi phục lại lệnh trừng phạt

Ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gửi thư tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Sangiin Kim, bác bỏ các nỗ lực của Anh, Pháp, Đức và Mỹ nhằm khôi phục các nghị quyết trừng phạt đã chấm dứt theo Nghị quyết 2231 (năm 2015).

Ảnh minh họa: Unsplash
Ảnh minh họa: Unsplash

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng tuyên bố Iran sẽ không tuân thủ cơ chế “phục hồi” mà châu Âu thúc đẩy, đồng thời khẳng định quyền làm giàu uranium của Iran vẫn được luật pháp quốc tế công nhận.

Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo riêng, gọi việc E3 và Mỹ khôi phục trừng phạt là “bất hợp pháp, phi lý và không thể chấp nhận”, nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Iran mang tính hòa bình.

Trước đó, các nước E3 đã tuyên bố kích hoạt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc do Hội đồng Bảo an áp đặt từ năm 2006 đến năm 2010 vào lúc 00:00 ngày 28/9 giờ GMT.

Một nghị quyết do Nga và Trung Quốc thúc đẩy nhằm trì hoãn việc áp đặt trở lại tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran đã không nhận được số phiếu cần thiết trong cuộc họp vừa qua tại Hội đồng Bảo an.

"Chúng tôi kêu gọi Iran và tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ các nghị quyết này", các Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Anh và Đức cho biết trong một tuyên bố chung sau khi thời hạn kết thúc.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, đã xác nhận trong một tuyên bố vào Chủ nhật rằng khối này "sẽ tiến hành áp đặt lại tất cả các lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân đã được Liên hợp quốc và EU dỡ bỏ trước đó mà không chậm trễ".

Nga đã lên tiếng phản đối việc áp đặt lại lệnh trừng phạt đối với Iran. "Điều này là bất hợp pháp và không thể thực hiện được", Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu với các phóng viên tại Liên hợp quốc vào đầu ngày thứ Bảy.

Ông đồng thời cho biết thêm rằng đã viết thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng sẽ là "một sai lầm lớn" nếu ông thừa nhận việc Liên hợp quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Iran.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: