Hãng thông tấn Fars hôm 23/3 dẫn lời ông Mohsen Rezaei cho biết: “Chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran được bồi thường mọi thiệt hại và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Chúng tôi cũng yêu cầu quốc tế đảm bảo Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là quyết định của nhân dân, Lãnh tụ Tối cao và lực lượng vũ trang Iran”.
Ông cũng khẳng định thêm rằng các lực lượng vũ trang của nước này đang triển khai các chiến dịch một cách mạnh mẽ và bộ máy lãnh đạo vẫn đang giữ quyền kiểm soát vững chắc.
Mặc dù tình hình chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt, phía Iran cáo buộc rằng Israel chính là nhân tố thúc đẩy việc duy trì xung đột dù Mỹ đã có lúc sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Rezaei cho rằng xung đột thực tế có thể đã kết thúc từ hơn một tuần trước và đưa ra nhận định rằng sau ngày thứ 15, Mỹ đã hiểu rõ rằng cuộc chiến này không có cửa thắng.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cho biết người dân Iran đang yêu cầu một hình phạt triệt để và thích đáng dành cho những bên đã khơi mào cuộc xung đột này.
Ở phía ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội nước này vẫn sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Iran và Lebanon nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi. Ông Netanyahu tiết lộ Israel đang giáng những đòn nặng nề lên chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran cũng như lực lượng Hezbollah, đồng thời xác nhận quân đội Israel vừa hạ sát hai nhà khoa học hạt nhân của Iran.
Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để chuyển hóa các thành quả quân sự thành một thỏa thuận bền vững.
Tổng thống Donald Trump vào ngày 23/3 đã tiết lộ rằng Mỹ và Iran đang có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả để giải quyết triệt để các hành động thù địch. Ông cho biết đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao của Iran nhằm tìm kiếm hòa bình, dù không nêu đích danh người này.
Tuy nhiên, những tuyên bố về đàm phán từ phía Nhà Trắng đã ngay lập tức bị phía Iran bác bỏ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không có bất kỳ liên hệ nào với phía Mỹ hay Israel trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hiện tại.
Ông Baghaei nhấn mạnh lập trường của Iran vẫn không thay đổi, yêu cầu Mỹ và Israel phải chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, cam kết không tấn công trong tương lai và thực hiện bồi thường thiệt hại. Sự mâu thuẫn trong phát ngôn giữa các bên cho thấy con đường đi đến một thỏa thuận ngừng bắn thực sự tại Trung Đông vẫn còn rất nhiều trở ngại và thách thức phía trước.