Thực hư Mỹ đang đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran, gửi đề xuất 15 điểm

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 24/3 cho biết Mỹ đang đạt được tiến triển trong nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran, trong khi truyền thông Mỹ đã tiết lộ về một đề xuất 15 điểm.

Iran phủ nhận đàm phán hay nhượng bộ

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang đàm phán với "những người phù hợp" ở Iran để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho biết thêm người Iran rất muốn đạt được thỏa thuận này.

"Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán", ông nói và thông báo thêm rằng Iran đã đưa ra một nhượng bộ có giá trị liên quan đến năng lượng phi hạt nhân và eo biển Hormuz, song không nêu ra chi tiết.

Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ những báo cáo đó là "tin giả".

Trump 2
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Ba rằng Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Kênh truyền hình Channel 12 của Israel, dẫn lời ba nguồn tin, cho biết Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận về kế hoạch 15 điểm này.

Channel 12 cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm việc giải tán chương trình hạt nhân của Iran, ngừng hỗ trợ các phong trào vũ trang trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz - điều mà các chuyên gia đánh giá Iran khó có thể chấp nhận.

Hôm thứ Hai, Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã đưa ra tuyên bố khẳng định cuộc chiến hiện tại sẽ chỉ kết thúc khi Tehran nhận được sự đền bù xứng đáng.

“Chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran được bồi thường mọi thiệt hại và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Chúng tôi cũng yêu cầu quốc tế đảm bảo Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là quyết định của nhân dân, Lãnh tụ Tối cao và lực lượng vũ trang Iran”, ông tuyên bố.

Chiến lược của các bên và triển vọng đàm phán

Các diễn biến trên diễn ra sau rất nhiều lời đe dọa của Mỹ và Israel, gồm việc tấn công lưới điện Iran. Đáp lại, Tehran cũng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào mọi cơ sở dân sự liên quan đến lợi ích của Mỹ trong khu vực, gồm cả các nhà máy khử muối và cơ sở năng lượng.

Máy bay không người lái tấn công bồn chứa nhiên liệu tại Sân bay quốc tế Kuwait. Nguồn: X/RT/Reuters

Hiện, các cuộc tấn công của Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp tục, thậm chí có thể leo thang hơn khi Washington đang tiếp tục điều thêm quân đến khu vực, lên tới khoảng 50.000 binh sĩ, dấy lên khả năng về một cuộc đổ bộ vào Iran.

Trong diễn biến mới nhất, hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội và truyền thông đưa tin cho thấy máy bay không người lái được cho là của Iran đã tấn công bồn chứa nhiên liệu tại Sân bay quốc tế Kuwait.

Một khách sạn ở Iraq rung chuyển bởi vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Nguồn: X/RT

Ngoài ra, vào thứ Ba, một khách sạn ở Iraq cũng đã rung chuyển bởi vụ tấn công bằng máy bay không người lái - vụ nổ lớn tại tầng được cho là nơi ở của nhân viên quân đội Mỹ.

Trong khi đó, theo hãng tin AJ, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vẫn tiếp diễn vào 24/3, với ít nhất 12 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong một cuộc không kích ở phía nam Tehran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm thứ Ba cho biết ông sẵn sàng làm chủ nhà cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt chiến tranh.

Trong một bài đăng trên X, ông Sharif cho biết Pakistan hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm theo đuổi đối thoại và sẵn sàng đăng cai "các cuộc đàm phán có ý nghĩa và mang tính quyết định để đạt được một giải pháp toàn diện".

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2, đúng lúc đàm phán giữa các bên đang diễn ra với sự trung gian của Oman. Do đó, trong suốt cuộc chiến, Iran đã nhiều lần khẳng định họ sẽ không đàm phán với Mỹ sau “bài học cay đắng” đó.

Hãng tin Reuters trích dẫn một thông báo hôm thứ Ba rằng Iran đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải quốc tế rằng "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Iran.

Iran đã phong tỏa tuyến đường thủy này, nơi thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới, kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công cách đây bốn tuần, gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử và khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: