Quân đội Iran kêu gọi người dân ngăn chặn 'âm mưu của kẻ thù' giữa làn sóng bạo loạn

(CLO) Quân đội Iran tuyên bố sẽ bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược và tài sản công cộng, đồng thời kêu gọi người dân ngăn chặn “âm mưu của kẻ thù”.

Trong tuyên bố công bố ngày 10/1, quân đội Iran khẳng định: “Dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh, quân đội không chỉ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của kẻ thù trong khu vực mà còn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và tài sản công. Những thế lực thù địch, với bàn tay vấy máu... đang tìm cách kích động thêm bất ổn dưới vỏ bọc giả tạo là ủng hộ nhân dân Iran”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi cảnh báo mới đối với giới lãnh đạo Iran vào ngày 9/1, và Ngoại trưởng Marco Rubio cùng ngày khẳng định Mỹ “ủng hộ người dân Iran dũng cảm”.

Quân đội Iran hoạt động độc lập với IRGC, lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ bảo vệ Cách mạng Hồi giáo và từng được triển khai để đối phó các đợt bất ổn trước đây. Cả hai lực lượng đều chịu sự chỉ huy của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ảnh chụp màn hình từ một video trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình tập trung khi các phương tiện bị đốt cháy, giữa lúc tình trạng bất ổn chống chính phủ đang leo thang ở Tehran, Iran.
Người biểu tình đốt cháy các phương tiện ở Tehran, Iran. Ảnh chụp màn hình

Bất ổn tiếp diễn trong đêm. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một tòa nhà hành chính tại thành phố Karaj, phía tây Tehran, đã bị đốt cháy và quy trách nhiệm cho “những kẻ bạo loạn”. Đài truyền hình nhà nước cũng phát sóng tang lễ của các thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Shiraz, Qom và Hamedan.

Lãnh đạo tối cao Khamenei hôm 9/1 cáo buộc người biểu tình hành động thay mặt cho Tổng thống Mỹ, cho rằng họ tấn công tài sản công cộng và cảnh báo chính quyền sẽ không dung thứ cho những người bị coi là “lính đánh thuê cho nước ngoài”.

IRGC cho biết 3 thành viên lực lượng Basij đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc đụng độ với những người mà họ mô tả là “bạo loạn có vũ trang” tại Gachsaran, phía tây nam Iran. Một sĩ quan an ninh khác bị đâm chết ở Hamedan; con trai của Chuẩn tướng Nourali Shoushtari thiệt mạng tại Mashhad; hai nhân viên an ninh khác cũng tử vong trong hai đêm tại Shushtar, tỉnh Khuzestan.

Chính quyền Iran khẳng định các yêu cầu kinh tế trong cuộc biểu tình là chính đáng, song tuyên bố sẽ trấn áp những hành động bạo loạn. Trong quá khứ, giới lãnh đạo tôn giáo Iran từng vượt qua nhiều đợt bất ổn lớn, bao gồm các cuộc biểu tình sinh viên năm 1999, khủng hoảng hậu bầu cử năm 2009, phản đối kinh tế năm 2019 và phong trào “Phụ nữ, Sự sống, Tự do” năm 2022.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: