Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết hai nước đã nhất trí về tọa độ của tuyến đường vận chuyển hàng hải và đang chuẩn bị một tuyên bố chung bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, an ninh và môi trường của thỏa thuận này.
Ông Baghaei cho biết thỏa thuận đạt được giữa Iran và Oman mà không có sự can thiệp của Mỹ, đồng thời gọi Washington là “bên thứ ba”. Ông nói thêm rằng nếu không có bên ngoài nào cản trở quá trình này, tuyên bố chung sẽ sớm được hoàn thiện.
Các quan chức Iran cho biết thỏa thuận được đề xuất bao gồm một “hành lang trung gian” qua eo biển Hormuz do Iran và Oman quản lý. Tehran cũng khẳng định việc mở lại tuyến đường thủy này phụ thuộc vào việc Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải và các hành động khác chống lại Iran.
Một điểm bất đồng lớn vẫn là yêu cầu của Iran về việc kiểm soát một số khía cạnh hàng hải và phí dịch vụ có thể áp dụng đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Mỹ và các nước vùng Vịnh khẳng định rằng tuyến đường thủy này phải được mở cửa cho hoạt động hàng hải quốc tế tự do theo luật hàng hải quốc tế.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng thỏa thuận này sẽ không tự động dẫn đến việc mở cửa eo biển ngay lập tức, viện dẫn điều mà Tehran gọi là các hành vi vi phạm của Mỹ. Các quan chức nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman hoàn toàn độc lập, không có sự can thiệp của Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán với Iran, và các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz đang "tiến triển rất tốt". Ông nói rằng tuyến đường thủy này sẽ sớm được mở cửa trở lại hoặc Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu khí toàn cầu. Tuyến đường thủy này đã bị Iran đóng cửa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu năm nay, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và hàng hóa liên quan trên toàn cầu.