Israel đe dọa tấn công Iran sau cuộc bầu cử Tổng thống

(CLO) Các quan chức Israel đã cảnh báo rằng chiến thắng của ông Ebrahim Raisi trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran khiến họ "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran, Kênh 12 của Israel đưa tin, trích dẫn một nguồn tin chính phủ cấp cao.
Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Bài liên quan

Đông Nam Á tận dụng công nghệ của Israel để cải thiện kỹ thuật canh tác

Israel không kích lần thứ hai vào Dải Gaza sau cuộc chiến 11 ngày

Xung đột Israel-Gaza bùng phát lần đầu tiên kể từ cuộc giao tranh 11 ngày

Naftali Bennett trở thành Thủ tướng mới của Israel, thay ông Netanyahu

"Cuộc tấn công sẽ đòi hỏi ngân sách và phân bổ lại các nguồn lực", nguồn tin của đài nói thêm rằng các quan chức an ninh Israel tin rằng ông Raisi sẽ áp dụng quan điểm cứng rắn về chính sách đối ngoại và hạt nhân do Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thúc đẩy.

Trước đó, Israel cho biết cộng đồng quốc tế nên có những lo ngại nghiêm trọng về việc ông Ebrahim Raisi trở thành Tổng thống của Iran. Một số quan chức cấp cao của Israel đã chỉ trích gay gắt  việc ổn Raisi đắc cử, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Yair Lapid mô tả ông Raisi là "kẻ cực đoan chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn người Iran".

Ông Lapid viết trong một tuyên bố trên Twitter rằng: “Cuộc bầu cử Iran sẽ thúc đẩy những quyết tâm mới nhằm chất dứt ngay lập tức chương trình hạt nhân của Iran và chấm dứt tham vọng phá hoại khu vực của nước này”.

Israel và Iran đã có một mối quan hệ căng thẳng kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Tehran. Vào thời điểm đó, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini đã áp dụng lập trường chống Israel sắc bén và cắt đứt mọi quan hệ với nước láng giềng. Trong những năm qua, cả hai bên đã có những hành động ăn miếng trả miếng, nhưng tránh xung đột quân sự trực tiếp.

Quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi do chương trình hạt nhân của Iran, mà Israel coi là mối đe dọa hiện hữu. Năm 2015, Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ đã ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Theo thỏa thuận, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và một lệnh cấm vận vũ khí.

Israel phản đối mạnh mẽ JCPOA, với việc cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu của nước này cho rằng thỏa thuận này "không chặn con đường phát triển bom hạt nhân của Iran".

Ông Donald Trump cũng chỉ trích gay gắt thỏa thuận này và  đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định bất chấp những cảnh báo và chỉ trích từ các bên. Ngay khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bày tỏ ý định gia nhập lại JCPOA.

Các phương tiện truyền thông Israel kể từ đó đã đưa tin rằng Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ dẫn đầu phái đoàn của nước này tới Washington, nơi sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cảnh báo rằng ông đang xem xét các lựa chọn liên quan đến những nỗ lực của Tel Aviv nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran từ lâu đã khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Nhiều người tin rằng bản thân Israel sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng nước này vẫn duy trì chính sách mập mờ, không thừa nhận cũng không phủ nhận việc trở thành một quốc gia hạt nhân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: