Israel không kích khiến thêm một nhà báo thiệt mạng ở Gaza

(CLO) Các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã khiến bốn người thiệt mạng hôm 8/4, trong đó có một nhà báo của hãng tin Al Jazeera.

Theo các cơ quan y tế, cuộc tấn công khiến phóng viên Muhammad Wishah của Al Jazeera thiệt mạng nhắm vào chiếc xe mà anh và một người Palestine khác, người cũng thiệt mạng, đang lái dọc theo con đường ven biển ở thành phố Gaza.

Tháng 2 năm 2024, trong thời điểm căng thẳng nhất của cuộc chiến Israel ở Gaza, quân đội Israel cáo buộc Wishah là thành viên của cánh quân sự Hamas. Vào thời điểm đó, Hamas và Al Jazeera phủ nhận việc Wishah có bất kỳ liên hệ nào với nhóm này.

Nha báo AJ
Nhà báo Muhammad Wishah của Al Jazeera. Ảnh: AJ

Al Jazeera đưa tin trên kênh truyền hình tiếng Ả Rập của mình rằng Wishah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Văn phòng truyền thông tại Gaza đã lên án vụ giết hại nhà báo này.

Trong một tuyên bố, Al Jazeera cho biết họ "lên án mạnh mẽ tội ác tàn bạo nhắm mục tiêu và sát hại phóng viên Mohammed Wishah... Đây là hành vi vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng tất cả các luật lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phản ánh chính sách có hệ thống tiếp diễn nhằm vào các nhà báo và bịt miệng tiếng nói sự thật", tuyên bố cho biết.

Trong một vụ việc riêng biệt ở Gaza, các nhân viên y tế cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết hai người ở khu vực trung tâm Dải Gaza.

Israel và Hamas đã đạt được một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, nhằm mục đích chấm dứt bạo lực tại lãnh thổ của người Palestine này. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Kể từ khi thỏa thuận được ký kết, hỏa lực của Israel đã giết chết ít nhất 700 người. Israel cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng do chiến sự trong cùng thời gian đó.

Israel đã nhắm mục tiêu vào các nhà báo ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến bị cộng đồng quốc tế lên án là hành động “diệt chủng” đối với người Palestine ở Gaza vào tháng 10 năm 2023. Văn phòng truyền thông Gaza cho biết ít nhất 262 nhà báo đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ đó.

Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết họ ghi nhận 223 nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng ở Gaza, Lebanon và Israel kể từ khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra. Trong số những người thiệt mạng có các nhà báo làm việc cho các hãng tin lớn như Reuters và Al Jazeera.

Theo CPJ, con số này bao gồm 210 người Palestine bị Israel giết hại ở Gaza, 11 người bị Israel giết hại ở Lebanon và hai người Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào tháng 10 năm 2023, sự kiện khởi đầu cuộc chiến ở Gaza.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: