Na Uy yêu cầu FIFA điều tra Israel về nhân quyền trước trận đấu tại World Cup

(CLO) Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), Lise Klaveness, đã kêu gọi FIFA tiến hành điều tra Israel về các hành vi vi phạm nhân quyền trước trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa hai đội.

Theo thông tin từ đài NRK, bà Klaveness cho biết NFF ủng hộ lời kêu gọi của Chính phủ Na Uy về việc chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas và ngừng các cuộc tấn công vào dân thường Gaza. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với FIFA trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel.

"Bên cạnh khía cạnh thể thao, đây là một vấn đề vô cùng khó khăn với chúng tôi", bà Klaveness cho biết. "Không ai trong chúng tôi có thể thờ ơ trước các cuộc tấn công không cân xứng mà Israel đã thực hiện đối với dân thường Gaza trong suốt thời gian qua".

na uy yeu cau fifa dieu tra israel ve nhan quyen truoc tran dau tai world cup hinh 1

Biểu tình yêu cầu FIFA đình chỉ tư cách thành viên của Israel. Ảnh: GI

Tuần trước, FIFA đã công bố các bảng đấu vòng loại World Cup 2026 với trận đấu giữa Na Uy và Israel dự kiến diễn ra vào tháng 3/2025. Tất cả các trận đấu vòng loại sẽ kết thúc vào tháng 11, và các đội thắng sẽ giành vé đến World Cup tại Bắc Mỹ.

Động thái của Na Uy diễn ra sau khi FIFA tuyên bố vào tháng 10 rằng họ sẽ không đình chỉ Israel, nhưng sẽ điều tra các cáo buộc phân biệt đối xử đối với cầu thủ và quan chức bóng đá Palestine.

Bà Klaveness cũng nhấn mạnh rằng NFF đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Palestine trong suốt hơn một thập kỷ qua, đào tạo các huấn luyện viên bóng đá nữ và tổ chức các hoạt động bóng đá cho trẻ em tại các trường học và trại tị nạn ở khu vực này.

Mặc dù có những tranh cãi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Na Uy, Ståle Solbakken, cho rằng trận đấu giữa hai đội vẫn sẽ diễn ra, có thể trên sân trung lập. Ông cho biết: "Sẽ có nhiều cuộc thảo luận, nhưng chúng tôi không sợ đối đầu với Israel. Đây chắc chắn sẽ là chủ đề chính, và đó là điều cần thiết, xét đến những gì đã xảy ra ở khu vực đó".

Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) đã hoan nghênh lập trường của bà Klaveness, bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc Na Uy lên tiếng về những vi phạm đang diễn ra đối với dân thường và vận động viên Palestine.

Tuyên bố của PFA cho biết: "Những phát biểu của Chủ tịch Klaveness phản ánh cảm nhận của hàng triệu người trên thế giới, tin rằng FIFA và cộng đồng bóng đá quốc tế không thể đứng im khi các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền vẫn tiếp diễn".

PFA cũng lên án các hành động của Israel, cho rằng Israel đang nhắm vào các hoạt động thể thao, vận động viên và cơ sở hạ tầng của Palestine, vi phạm các quy định của FIFA và luật nhân đạo quốc tế.

Ngọc Ánh (theo JP, NRK)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: