Israel tấn công kho hàng của WHO, bắn phá khu người tị nạn ở Gaza

"Quân đội Israel đã xâm nhập cơ sở, buộc phụ nữ và trẻ em phải sơ tán bộ hành đến khu vực Al-Mawasi trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra. Một nam nhân viên và thành viên gia đình bị còng tay, lột quần áo, thẩm vấn tại chỗ và bị chĩa súng đe dọa", WHO cho biết.

WHO thông báo trên X rằng hai nhân viên và hai thành viên gia đình khác đã bị bắt giữ, ba người sau đó được thả, nhưng một nhân viên vẫn đang bị giam. "WHO yêu cầu thả ngay lập tức nhân viên bị bắt...", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Toà nhà WHO ở Geneva. Ảnh: Wikipedia
Tòa nhà WHO ở Geneva. Ảnh: Wikipedia

Vào thứ Hai (21/7), xe tăng Israel lần đầu tiên tiến vào các khu vực phía nam và phía đông Deir al-Balah, nơi được cho là có con tin bị Hamas bắt giữ. Các đợt bắn phá bằng xe tăng đã trúng nhà dân và nhà thờ Hồi giáo, khiến ít nhất ba người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo các nhân viên y tế địa phương.

Deir al-Balah hiện là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người Palestine bị di dời trong hơn 21 tháng chiến tranh tại Gaza. Hàng nghìn người đã phải chạy trốn về phía tây hoặc nam sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán.

WHO cho biết dù kho hàng chính đã bị hư hại nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục ở lại Deir al-Balah và mở rộng hoạt động bất chấp các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Anh cùng hơn 20 quốc gia khác, bao gồm Úc, Canada, Pháp, Nhật Bản, và 24 quốc gia khác hôm thứ Hai đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến tranh tại Gaza và chỉ trích mô hình phân phối viện trợ của chính phủ Israel sau khi hàng nghìn người Palestine thiệt mạng gần các điểm phân phối thực phẩm.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: