Israel tăng cường tấn công, nhân viên từ thiện thiệt mạng ở Gaza

(CLO) Israel tiếp tục bắn phá Gaza vào ngày 7 và 8/8 trong các cuộc tấn công vào hai trường học khiến hơn 18 người thiệt mạng, gồm một nhân viên từ thiện người Palestine.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào hai trường học ở Thành phố Gaza, giết chết hơn 18 người. Trong khi đó, quân đội Israel nói đây là hoạt động tấn công các trung tâm chỉ huy của Hamas. 

Quan chức cấp cao Mohammad al-Mughayyir của cơ quan phòng vệ cho biết hai trường Al-Zahra và Abdel Fattah Hamoud ở Thành phố Gaza đã bị tấn công, nói thêm rằng có 60 người cũng bị thương và hơn 40 người vẫn mất tích.

"Đây là mục tiêu rõ ràng nhắm vào các trường học và các cơ sở dân sự an toàn ở Dải Gaza", ông nói. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các trường học này là nơi đặt các trung tâm chỉ huy của Hamas. 

Ở những nơi khác tại Gaza, ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới nhất đối với một số khu vực của thành phố Khan Younis phía nam.

World Central Kitchen (WCK), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp thực phẩm cứu trợ.có trụ sở tại Mỹ, cho biết hôm 8/8 rằng một nhân viên người Palestine của mình đã thiệt mạng ở Gaza.

WCK xác định người này là Nadi Sallout và cho biết anh đã bị giết khi đang nghỉ làm vào ngày 7/8 gần Deir Al-Balah ở miền trung Gaza. Trong bài đăng trên X, WCK mô tả Sallout là "một thành viên không thể thiếu của nhóm... và là một người theo chủ nghĩa nhân đạo thực thụ".

Căng thẳng trong khu vực đã lên đến đỉnh điểm sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh tại Tehran vào tuần trước, và vụ ám sát chỉ huy quân sự của Hezbollah tại Beirut vài giờ sau đó.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Ali Bagheri, cáo buộc Israel đang tìm cách "mở rộng căng thẳng, chiến tranh và xung đột sang các quốc gia khác".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, phát biểu tại một căn cứ quân sự vào ngày 7/8, cho biết Israel đã "chuẩn bị cả về phòng thủ và tấn công" và "quyết tâm" tự vệ trước các mối đe dọa. 

Hoài Phương (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: