Ít nhất 129 người thiệt mạng trong vụ vượt ngục ở Congo

(CLO) Một vụ vượt ngục tại nhà tù chính ở thủ đô Kinshasa của Congo đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng, phần lớn là do giẫm đạp.

Ngày 3/9, Bộ trưởng Nội vụ Congo Jacquemin Shabani cho biết trên mạng xã hội X rằng đánh giá tạm thời cho thấy 24 tù nhân đã bị bắn chết bằng những phát súng "cảnh cáo" khi họ cố gắng trốn thoát khỏi Nhà tù Trung tâm Makala quá tải ở thủ đô Kinshasa vào sáng sớm 2/9.

"Ngoài ra, còn có 59 người bị thương được chính quyền điều trị, cũng như một số trường hợp phụ nữ bị hãm hiếp", ông nói và cho biết thêm rằng trật tự đã được lập lại tại nhà tù. Một phần nhà tù đã bị đốt cháy trong vụ tấn công.

it nhat 129 nguoi thiet mang trong vu vuot nguc o congo hinh 1

Cảnh sát Congo và binh lính Liên hợp quốc đứng gác sau vụ việc tại nhà tù Makala.

Người dân cho biết tiếng súng nổ bên trong nhà tù bắt đầu vào khoảng nửa đêm 1/9 đến sáng 2/9. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập trái phép vào nhà tù nằm ở trung tâm thành phố, cách dinh tổng thống 5 km.

Thứ trưởng Tư pháp Mbemba Kabuya cho biết âm mưu trốn thoát đã được các tù nhân ở một trong các dãy tù lên kế hoạch từ bên trong nhà tù. Những giờ sau vụ tấn công, con đường đến nhà tù đã bị phong tỏa trong khi chính quyền triệu tập một hội đồng để điều tra vụ việc.

Theo số liệu chính thức, nhà tù Makala có sức chứa 1.500 tù nhân nhưng hiện đang giam giữ từ 14.000 đến 15.000 tù nhân, hầu hết đang chờ xét xử. Trước đây, cơ sở này từng ghi nhận các vụ vượt ngục, bao gồm vụ năm 2017, khi hơn 4.000 tù nhân trốn thoát sau một cuộc tấn công của những người đàn ông có vũ trang vào ban đêm.

Makala, cùng với các nhà tù khác ở Congo, quá tải đến mức mọi người thường chết vì đói. Hàng chục tù nhân đã được thả trong năm nay như một phần của nỗ lực giảm tải cho các nhà tù.

Bộ trưởng Tư pháp Constant Mutamba gọi vụ tấn công là "hành động phá hoại có chủ đích", đồng thời nói thêm rằng những kẻ "kích động các hành động phá hoại này... sẽ phải nhận phản ứng nghiêm khắc".

Ông cũng tuyên bố lệnh cấm chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù và cho biết chính quyền sẽ xây dựng một nhà tù mới, cùng với những nỗ lực khác nhằm giảm tình trạng quá tải.

Ngọc Ánh (theo AP, Al Jazeera)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: