Cảnh sát CHDC Congo chạy trốn sang Uganda do giao tranh dữ dội

(CLO) Gần 100 cảnh sát từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã chạy trốn sang nước láng giềng Uganda vào cuối tuần vừa rồi, sau khi giao tranh giữa phiến quân M23 và quân đội ở phía đông nước này leo thang dữ dội.

Thiếu tá Kiconco Tabaro, người phát ngôn khu vực của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Uganda, hôm thứ Hai cho biết các cảnh sát Congo đã đến qua cửa khẩu biên giới Ishasha ở quận Kanungu, phía tây nam Uganda.

“98 sĩ quan đã đến với 43 khẩu súng và đạn dược và sau đó đã bị tước vũ khí”, Tabaro cho biết và nói thêm rằng: "Họ chạy trốn khỏi cuộc giao tranh giữa M23 và các lực lượng dân quân khác cũng như quân đội Congo".

canh sat chdc congo chay tron sang uganda do giao tranh du doi hinh 1

Bài liên quan

Tại sao độc lập là không đủ đối với một số quốc gia châu Phi?

Ông cho biết trong 4 ngày qua, ít nhất 2.500 người tị nạn Congo đã đến Uganda để chạy trốn tình trạng bạo lực đang hoành hành ở bên kia biên giới.

"Nguyên nhân chính là tình trạng bạo lực và bất ổn ngày càng gia tăng", ông cho biết và nói thêm rằng trong số những người tị nạn có phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ.

M23 đã tiến hành một cuộc nổi loạn mới ở miền đông CHDC Congo. Những nỗ lực của quân đội Congo nhằm đẩy lùi quân nổi dậy đã được tăng cường trong năm qua, bằng cách sử dụng máy bay không người lái và máy bay phản lực.

Vào tháng 6 năm nay, M23 đã chiếm giữ thị trấn Kanyabayonga, nơi có vị trí cao khiến nơi đây trở thành cửa ngõ lý tưởng đến các khu vực khác của tỉnh Bắc Kivu, miền đông CHDC Congo.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, giao tranh ở Bắc Kivu đã khiến hơn 1,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nâng tổng số người Congo phải di dời do nhiều cuộc xung đột lên mức kỷ lục là 7,2 triệu người.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: