Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles vừa tuyên Johnson & Johnson phải bồi thường tổng cộng 40 triệu USD cho hai phụ nữ khẳng định sản phẩm phấn rôm của hãng gây ra bệnh ung thư buồng trứng.
Tập đoàn chăm sóc sức khỏe này cho biết sẽ kháng cáo phán quyết về trách nhiệm pháp lý và mức bồi thường.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến cáo buộc bột talc trong sản phẩm Johnson’s Baby Powder và Shower to Shower có liên quan đến ung thư buồng trứng và ung thư trung biểu mô, loại ung thư ảnh hưởng đến phổi và các cơ quan khác. Johnson & Johnson đã ngừng bán sản phẩm chứa talc trên toàn cầu từ năm 2023.
Trước đó vào tháng 10, một bồi thẩm đoàn khác tại California yêu cầu Johnson & Johnson bồi thường 966 triệu USD cho gia đình một phụ nữ qua đời vì ung thư trung biểu mô, với cáo buộc nguyên nhân là do phấn rôm bị nhiễm chất gây ung thư asbestos.
Trong vụ kiện mới nhất, bồi thẩm đoàn quyết định bồi thường 18 triệu USD cho Monica Kent và 22 triệu USD cho Deborah Schultz cùng chồng.
Luật sư Daniel Robinson thuộc hãng Robinson Calcagnie ở Newport Beach, California, cho rằng: “Điều duy nhất họ làm là trung thành với Johnson & Johnson suốt 50 năm, nhưng sự trung thành đó chỉ là một chiều”.
Ông Erik Haas, Phó chủ tịch phụ trách pháp lý toàn cầu của Johnson & Johnson, khẳng định công ty đã thắng 16 trong số 17 vụ kiện liên quan đến ung thư buồng trứng trước đây và tin tưởng sẽ tiếp tục thành công khi kháng cáo phán quyết lần này.
Haas cho rằng kết luận của bồi thẩm đoàn “mâu thuẫn với hàng thập kỷ đánh giá khoa học độc lập xác nhận talc an toàn, không chứa asbestos và không gây ung thư”.
Johnson & Johnson đã thay thế talc bằng tinh bột ngô trong sản phẩm phấn rôm bán tại Bắc Mỹ từ năm 2020 sau khi doanh số sụt giảm.
Trước đó vào tháng 4, một thẩm phán tòa phá sản Mỹ đã bác bỏ kế hoạch của Johnson & Johnson chi 9 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến ung thư buồng trứng và các bệnh ung thư phụ khoa do sản phẩm chứa talc.