Kẻ đâm chết người đưa nạn nhân đi cấp cứu lĩnh án chung thân

(CLO) TAND tỉnh Sóc Trăng vừa tuyên phạt mức án chung thân đối với đối tượng chặn đường, đâm chết người trong lúc đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Việt Tường)

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Việt Tường)

Sáng ngày 6/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, đêm 10/10/2019, Trần Ngọc Hiếu (SN 1985, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) đang nhậu cùng nhóm bạn thì nghi có người ném bom xăng vào nhà.

Cho rằng Huỳnh Phi Long (25 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (30 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) thực hiện việc này. Hiếu cùng nhóm bạn của mình đã mang hung khí đến khu vực cầu Đình thuộc thị trấn Mỹ Xuyên gặp nhóm của Sang và giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Lúc này, anh Liên Tấn Tài (27 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) thấy Sang với một người khác bị thương nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đi ngang qua khu vực nhóm của Hiếu thì anh Tài bị nhóm của Hiếu chặn lại và dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực, khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hiếu mức án tù chung thân; Trần Văn Tiến (18 tuổi, ngụ TP. Sóc Trăng) 15 năm tù. Bốn bị cáo Trịnh Chí Tâm (49 tuổi), Trịnh Chí Tuyền (20 tuổi), Lê Minh Công (29 tuổi) và Lâm Phú (29 tuổi, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên) mức án 12 năm tù.

Đồng thời, TAND tỉnh Sóc Trăng cũng tuyên phạt các bị cáo Trần Đường Khởi (25 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) 4 năm tù. Các bị cáo Trà Chí Bảo; Huỳnh Phi Long; Thái Thanh Phụng; Lý Hoàng Phúc; Nguyễn Văn Sang; Nguyễn Văn Dương và Mai Tài (cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên) mỗi bị cáo lãnh từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Cỡ chữ bài viết: