Kenya: “Một cổ nhiều tròng” vì tuyến đường sắt do Trung Quốc tài trợ

(CLO) Các tài liệu cho thấy, các nhà nhập khẩu buộc phải vận chuyển hàng hóa mà họ mua được thông qua Đường sắt Tiêu chuẩn (SGR) của Kenya vì thỏa thuận do Chính phủ tiền nhiệm ký với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Thoả thuận bao tiêu

Thỏa thuận yêu cầu Cơ quan quản lý cảng Kenya, sở hữu cảng Mombasa, đảm bảo một lượng lưu thông hàng hóa nhất định cho SGR, do Trung Quốc tài trợ và xây dựng.

Nếu không làm như vậy, các nhà nhập khẩu sẽ bị yêu cầu thanh toán phần chênh lệch từ doanh thu của mình, theo thỏa thuận thu xếp thanh toán - còn được gọi là mua hoặc trả (TOPA) - cho dự án đường sắt Mombasa - Nairobi SGR, theo tờ South China Morning Post.

Tuyến đường sắt chạy từ Mombasa đến Thủ đô Nairobi với phần mở rộng đến Naivasha, một thị trấn ở trung tâm Thung lũng Rift, nơi nó đột ngột dừng lại sau khi Trung Quốc từ bỏ lời hứa trước đó sẽ tài trợ xây dựng hạ tầng cho thị trấn Malaba ở biên giới với Uganda.

kenya mot co nhieu trong vi tuyen duong sat do trung quoc tai tro hinh 1

Một chuyến tàu chở hàng của Đường sắt Kenya rời cảng Mombasa trên Đường sắt Standard Gauge, do Trung Quốc xây dựng và tài trợ. (Nguồn: Bloomberg)

Dự án được tài trợ từ khoản vay 5 tỷ USD từ China Eximbank, được đồng ý bởi cựu Chủ tịch Uhuru Kenyatta chỉ hơn một năm sau khi đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 lần đầu tiên của đất nước.

Là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường xuyên lục địa của Trung Quốc, tuyến đường sắt được xây dựng bởi Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc, một công ty con của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, cũng đã giành được hợp đồng 10 năm để chạy tàu, vận chuyển cả hành khách và hàng hóa.

Để ngăn chặn bất kỳ khả năng Kenya vỡ nợ, China Eximbank đã xây dựng một kế hoạch tài chính rộng rãi, bao gồm một thỏa thuận rằng kho bạc của Kenya sẽ phân bổ nguồn vốn hàng năm để trả nợ.

“Kenya dự kiến sẽ phân bổ đủ số tiền từ ngân sách hàng năm của mình để thanh toán cho China Eximbank tất cả các khoản nợ đến hạn và phải trả theo các thỏa thuận cho vay”, ngân hàng này cho biết.

Thỏa thuận lưu ý rằng, bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi khoản vay được hoàn trả đầy đủ vào năm 2035.

Kenya cũng được yêu cầu phải có chính sách bảo hiểm tín dụng xuất khẩu từ Sinosure, công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Trung Quốc, cho khoản vay thương mại mà Eximbank cung cấp, với chi phí một lần là 113 triệu USD.

Bên cạnh việc phân bổ ngân sách hàng năm, China Eximbank đề nghị Kenya thiết lập một thỏa thuận dịch vụ dài hạn - TOPA - giữa Tổng công ty Đường sắt Kenya và Cơ quan Quản lý Cảng Kenya.

Doanh thu từ tuyến đường sắt phải được gửi vào một tài khoản ký quỹ do Đường sắt Kenya, ngân khố và China Eximbank thiết lập, từ đó việc hoàn trả khoản vay sẽ được thực hiện. Cơ quan quản lý cảng Kenya chịu trách nhiệm thu phí vận chuyển và phí dịch vụ thay mặt công ty đường sắt và gửi chúng vào tài khoản ký quỹ.

Để điều này có hiệu quả, Chính phủ Kenya đã ban hành các chỉ thị chính sách để đảm bảo hàng hóa chuyển từ vận tải đường bộ sang đường sắt.

Vào năm 2019, các nhà nhập khẩu đã được lệnh sử dụng tuyến đường sắt cho hàng hóa đến Nairobi và Tây Kenya, bao gồm cả hàng hóa dành cho các nước láng giềng Uganda và Rwanda.

Điển hình cho ngoại giao bẫy nợ?

TOPA đã gây tranh cãi vào tháng 12/2018 khi tổng kiểm toán của Kenya đưa ra lo ngại rằng các điều khoản có thể khiến nước này mất quyền kiểm soát cảng Mombasa nếu Kenya vỡ nợ đối với các khoản vay đường sắt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không có gì bất thường, vì thỏa thuận bao tiêu là đặc điểm phổ biến trong các thương vụ của Trung Quốc liên quan đến các hợp đồng cơ sở hạ tầng lớn.

Đối với kiểm toán viên của Kenya, thỏa thuận thu xếp thanh toán SGR thể hiện một “rủi ro đáng kể” mà chính quyền cảng đã không tiết lộ trong báo cáo tài chính của mình.

“Thỏa thuận về cơ bản có nghĩa là doanh thu của Chính quyền sẽ được sử dụng để trả khoản nợ của Chính phủ Kenya cho China Eximbank nếu khối lượng hàng hóa tối thiểu cần thiết không được đáp ứng. Các tài sản của Cơ quan quản lý cảng Kenya (KPA) được tiết lộ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ký kết thỏa thuận mà KPA được coi là người đi vay”, tổng kiểm toán cảnh báo trong một bức thư năm 2018 gửi KPA.

Các nhà phê bình đã lấy vấn đề này làm ví dụ điển hình, mô tả nó như một ví dụ về ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc - cáo buộc Trung Quốc đang gây gánh nặng cho các quốc gia châu Phi bằng khoản nợ không bền vững không thể trả được.

Vào tháng 12/2018, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã “kiểm tra với tổ chức tài chính có liên quan của Trung Quốc và nhận thấy rằng cáo buộc phía Kenya sử dụng cảng Mombasa làm tài sản thế chấp trong thỏa thuận thanh toán của mình… là không đúng sự thật”.

Tuyên bố này đã được các học giả từ Sáng kiến Nghiên cứu Châu Phi của Đại học Johns Hopkins phản bác vào tháng 4 năm nay, người cho biết Kenya đã không sử dụng tài sản cảng Mombasa làm tài sản bảo đảm, mà sử dụng khả năng sinh lời và năng lực tài chính tổng thể để hỗ trợ dự án SGR.

Nó cho thấy cơ chế thỏa thuận nhận hoặc trả tiền cho phép Chính phủ Kenya tạo ra một dự án có khả năng trả nợ trong khi chủ dự án chính là Tổng công ty Đường sắt Kenya lại hoạt động thua lỗ.

Nghiên cứu chỉ rõ rằng: “Thay vì dùng làm tài sản thế chấp hoặc bảo đảm cho các khoản vay, cảng Mombasa sinh lợi được liên kết với dự án SGR với tư cách là khách hàng chính của nó. Vai trò duy nhất của cảng là giúp Cơ quan cảng Kenya, chủ sở hữu của nó, đảm bảo rằng một mức hàng hóa nhất định sẽ được vận chuyển giữa Mombasa và thủ đô nội địa Nairobi của Kenya”.

Trong khi nghiên cứu cho thấy Cơ quan quản lý cảng Kenya đã đồng ý dựa vào doanh thu của mình để tạo ra sự khác biệt nếu lượng hàng hóa giảm xuống dưới mức đó, thì "KPA phải đối mặt với rủi ro đối với dòng tiền của mình - chứ không phải các cảng".

Nhưng chính quyền cảng có thể không đạt được mục tiêu đề ra, vì Tổng thống Kenya - ông William Ruto đã thực hiện lời hứa tranh cử là chuyển hướng nhập khẩu hàng hóa đến Mombasa để dỡ hàng, thay vì Nairobi hoặc Naivasha.

Kho bạc Kenya đã đảm bảo với ngân hàng rằng khoản thu phí phát triển đường sắt - khoản phí 2% đối với tất cả hàng nhập khẩu - “sẽ đóng vai trò bảo hiểm trong trường hợp doanh thu theo thỏa thuận nhận hoặc trả thiếu so với số tiền cần thiết để trả khoản vay”.

Kenya đã đưa ra một “thỏa thuận không thể hủy ngang” rằng các khoản tiền được gửi hoặc chuyển vào tài khoản ký quỹ của tập đoàn đường sắt của họ sẽ được thanh toán cho China Eximbank. Tài khoản phải duy trì số dư tối thiểu là 250 triệu USD.

Các bên đứng tên trong thỏa thuận đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào không thể giải quyết bằng thỏa thuận chung sẽ được chuyển đến Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc để phân xử tại Bắc Kinh.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: